phát triển mạnh

Xu hướng khách du lịch đến Huế bằng tàu biển ngày càng tăng mạnh
Du lịch tàu biển ở Thừa Thiên – Huế có xu hướng phát triển mạnh trong những năm gần đây và trong 7 tháng năm 2023 đón 13.300 khách đến Cảng Chân Mây.
  • Danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình” tạo động lực để Thủ đô phát triển mạnh mẽ
    UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo “Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, 20 năm hội nhập và phát triển”. Hội thảo là diễn đàn tập hợp những người yêu chuộng hòa bình, yêu Thủ đô Hà Nội, cùng đóng góp tâm huyết và trí tuệ cho sự phát triển của Thủ đô cũng như những thành tựu mà Hà Nội đạt được trên đường hội nhập quốc tế.
  • Khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam
    Chiều 17-3, Hội báo toàn quốc năm 2019 do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức đã bế mạc tại Bảo tàng Hà Nội.
  • Mở lối phát triển mạnh nhà ở xã hội
    Nhiều doanh nghiệp còn e ngại đầu tư nhà ở xã hội do chính sách chưa thật sự thông thoáng. Nhưng trước nhu cầu rất lớn về nhà ở xã hội, TP Hồ Chí Minh đang huy động nhiều nguồn lực cả công lẫn tư, đồng thời tháo gỡ cơ chế, chính sách nhằm mở lối phát triển mạnh nhà ở xã hội trong thời gian tới.
  • Phát triển mạnh mẽ 6 lĩnh vực lớn
    Ngày 15-1-2019, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo định hướng hoạt động thông tin và truyền thông năm 2019 và những năm tiếp theo nhằm thúc đẩy mạnh mẽ 6 lĩnh vực lớn của ngành phát triển.
  • Bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và diện mạo
    Ngày 29/5/2008, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 15 về điều chỉnh địa giới hành chính TP. Hà Nội. Theo đó, toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và 4 xã của huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình được hợp nhất vào TP. Hà Nội.
  • Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt-Nhật đang phát triển mạnh mẽ
    “Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. Tiềm năng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực còn lớn do hai nước có nhiều thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhấn mạnh như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Yomiuri (Nhật Bản).
  • Hà Giang cần phát triển mạnh du lịch
    Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch với các điểm đến nổi tiếng như: Cao nguyên đá Đồng Văn, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Cột cờ Lũng Cú, Khu di tích kiến trúc Nhà Vương, Phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pí Lèng... đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch.
  • Thủ tướng: Nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ
    Bức tranh tổng thể về môi trường kinh doanh Việt Nam hằng năm qua góc nhìn của giới đầu tư, kinh doanh đã xuất hiện tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2017 - kênh đối thoại chính sách thường niên lớn nhất của doanh nghiệp với Chính phủ Việt Nam.
  • Tổng Bí thư thăm và  là m việc tại Gia Lai: Cần bà n những biện pháp, hướng đi cụ thể để Gia Lai phát triển mạnh mẽ
    NHN Online - Ngà y 12 và  13/4/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, là m việc tại tỉnh Gia Lai, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và  công tác đối ngoại, công tác xây dựng Аảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bà n.<br />Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà  Đảng bộ, chính quyửn, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đạt được. Tuy nhiên, những thà nh tựu còn chưa tương xứng tiửm năng, thế mạnh của tỉn
  • Kênh bán lẻ hiện đại sẽ phát triển mạnh mẽ nhất
    (NHN) Bên lử diễn đà n Thị trường phân phối- bán lẻ Việt Nam: Tiửm năng- Hợp tác- Phát triển, TS Аinh Thị Mử¹ Loan- Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà  bán lẻ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí vử những xu hướng, thực trạng,... vử thị trường bán lẻ của Việt Nam trong tương lai.
  • Nguy cơ cúm A/H1N1 và  sốt xuất huyết phát triển mạnh
    Ngà y 3/6, Bộ Y tế có báo cáo gử­i Thủ tướng Chính phủ vử tình hình dịch cúm A/H1N1, tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, sốt xuất huyết, trong đó có đử cập nguy cơ dịch cúm A/H1N1 và  sốt xuất huyết có thể phát triển nhanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO