Phát triển quận Cầu Giấy xứng với vị thế đô thị trung tâm

Theo Hanoimoi| 10/07/2020 10:42

Sáng 9-7, Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Cầu Giấy, nhiệm kỳ 2020-2025, đã khai mạc.

Phát triển quận Cầu Giấy xứng với vị thế đô thị trung tâm

Các đại biểu dự đại hội.

Tới dự có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Tham dự đại hội có 206 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 18.000 đảng viên Đảng bộ quận Cầu Giấy.

Đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ - Đổi mới”, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy khóa VI và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Khai mạc đại hội, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy nhiệm kỳ 2015-2020 Trần Thị Phương Hoa khẳng định, đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra.

Phát triển quận Cầu Giấy xứng với vị thế đô thị trung tâm

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân chúc mừng đại hội.

Báo cáo do Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến trình bày tại đại hội cho thấy, 5 năm vừa qua, Đảng bộ quận luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố; tập trung thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V đã đề ra.

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ 2015-2020 là Quận ủy Cầu Giấy đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận thành 5 chương trình công tác toàn khóa. Quận ủy cũng xác định 3 khâu đột phá để hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển của quận; cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương và đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp, quản lý đội ngũ cán bộ. Nhờ đó, các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn quận 5 năm qua đã có bước phát triển mạnh mẽ. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ - thương mại có tốc độ tăng bình quân 14,47%/năm (chỉ tiêu: 13,5-15%/năm); giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng bình quân tăng 11,15%/năm (chỉ tiêu: 8,5-12%/năm)...

Nếu năm 2016, Cầu Giấy xếp thứ 18/30 quận, huyện, thị xã về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính, thì năm 2019, quận đã vươn lên xếp thứ nhất. Trong quản lý đô thị, Cầu Giấy là quận đầu tiên ban hành hướng dẫn tạm thời quản lý kiến trúc hai bên tuyến phố mới mở sau giải phóng mặt bằng, tạo diện mạo mới cho sự phát triển đô thị của quận…

Ngoài ra, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thành ủy Hà Nội đạt được những kết quả quan trọng; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành luôn đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ mới được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần giúp quận Cầu Giấy được Thành ủy khen thưởng đơn vị “Đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020".

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Cầu Giấy quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân…

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận đã xác định và đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá, 8 nhóm giải pháp. Trong đó, đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp tục khẳng định vị thế của quận là địa bàn đô thị trung tâm, phát triển nhanh, bền vững.

Đảng bộ quận cũng phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2025 từ 10-12%; giữ vững kết quả dẫn đầu thành phố về chất lượng giáo dục; phấn đấu trong nhóm dẫn đầu thành phố về chỉ số cải cách hành chính. Ngoài ra, quận phấn đấu không để phát sinh hộ nghèo mới theo tiêu chuẩn của thành phố; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 100%. Về xây dựng Đảng, số đảng viên mới được kết nạp hằng năm từ 140-160 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 80%...

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ quận Cầu Giấy đạt được trong 5 năm qua. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp từ đầu năm 2020 đến nay, song, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy đã vững vàng vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V với 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Phát triển quận Cầu Giấy xứng với vị thế đô thị trung tâm

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại đại hội.

“Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của quận trong những năm tới, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Chỉ rõ những hạn chế, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích sâu sắc nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp để khắc phục hiệu quả.

Cơ bản tán thành với các mục tiêu, 16 nhóm chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 8 nhóm giải pháp, đặc biệt là 3 khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Cầu Giấy quán triệt rõ mục tiêu phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên...

Trước hết, Đảng bộ quận Cầu Giấy tập trung tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, chú trọng thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo chuyển biến mạnh về xây dựng, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến mới và rõ nét trên 3 khâu đột phá mà quận đã xác định, cần tập trung giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp trên địa bàn. Đặc biệt, quận Cầu Giấy cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị quận Cầu Giấy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng…, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát triển quận Cầu Giấy xứng với vị thế đô thị trung tâm

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị, cùng với việc thảo luận Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cầu Giấy là những cán bộ tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đại diện xứng đáng cho nguyện vọng, ý chí của Đảng bộ quận dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Thay mặt đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa khẳng định sẽ bổ sung chỉ đạo của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng vào Báo cáo chính trị, chương trình hành động và chương trình công tác để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong nhiệm kỳ mới.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phát triển quận Cầu Giấy xứng với vị thế đô thị trung tâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO