Phố cổ Hà Nội: Hàng loạt cửa hàng đóng cửa vì vắng khách

Hanoimoi| 20/07/2020 14:30

Ghi nhận của phóng viên ngày cuối tuần, hàng loạt cửa hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, thời trang hay khách sạn, điểm đặt vé, tour du lịch… trên các tuyến phố cổ (quận Hoàn Kiếm) đóng cửa do vắng khách.

Phố cổ Hà Nội: Hàng loạt cửa hàng đóng cửa vì vắng khách

Khu phố cổ (quận Hoàn Kiếm) thường ngày thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước. Thế nhưng, kể từ khi dịch Covid-19 lan rộng, lượng du khách quốc tế cũng như trong nước giảm dần, việc kinh doanh trở nên ảm đạm, các cửa hàng liên tục đóng cửa.

Các phố Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Đào, Lương Ngọc Quyến, Hàng Mành, Mã Mây… giờ đìu hiu bởi rất nhiều cửa hàng “cửa đóng, then cài”. Hay như phố Tạ Hiện trước đây nườm nượp khách du lịch quốc tế, nay vắng vẻ người qua.

Phố cổ Hà Nội: Hàng loạt cửa hàng đóng cửa vì vắng khách

Trong số các điểm kinh doanh đóng cửa do vắng khách, nhiều nhất là các cửa hàng thủ công mỹ nghệ trên các tuyến phố như Mã Mây, Hàng Bông, Hàng Ngang, Hàng Đào …

Chủ cửa hàng số 57 Hàng Ngang cho biết: “Tôi biết nhiều người đóng, mở cửa hàng hằng ngày là để chờ dịch qua đi chứ khách hàng rất thưa thớt. Bây giờ ai có thể kinh doanh thuê lại cửa hàng tôi sẵn sàng giảm giá 40-50% để chia sẻ cùng họ”. 

Phố cổ Hà Nội: Hàng loạt cửa hàng đóng cửa vì vắng khách

Ngoài vắng khách, thuê mặt bằng với giá cao cũng là nguyên nhân khiến nhiều chủ cửa hàng ngừng kinh doanh. Những cửa hàng còn có thể mở cửa dịp này phần lớn là do chủ nhà tự kinh doanh, không phải thuê mặt bằng.

Bà Nguyễn Thị Nga, chủ cửa hàng kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ tại 16 phố Hàng Gai cho biết: “Mới cách đây hơn nửa năm, du khách còn ra vào tấp nập thì nay suốt cả ngày không có nổi vài người vào hỏi mua hàng. Đây là cửa hàng của gia đình nên tôi vẫn duy trì mở hàng chứ thực chất gần như cả tháng không bán được gì”.

Phố cổ Hà Nội: Hàng loạt cửa hàng đóng cửa vì vắng khách

Doanh thu sụt giảm buộc các cửa hàng phải đóng cửa tạo nên cảnh tượng lạ trên phố Hàng Gai xưa nay vốn sầm uất. 

Cùng với đó, các phòng vé, điểm đặt tour du lịch cũng không thể tồn tại trước đại dịch, buộc phải dừng kinh doanh. Suốt thời gian dài vừa qua, cửa hàng đặt tour du lịch trên phố Hàng Mành này đã đóng cửa. Các cửa hàng đặt tour trên phố Hàng Bạc, Mã Mây cũng trong tình trạng tương tự từ nhiều tháng qua. 

Phố cổ Hà Nội: Hàng loạt cửa hàng đóng cửa vì vắng khách

Cảnh tượng hàng loạt cửa hàng kinh doanh thời trang san sát cùng đóng cửa do không thể trụ nổi bởi doanh thu sụt giảm, chi phí thuê cửa hàng cao cũng diễn ra trên phố Hàng Đường, Hàng Ngang… Nhiều cửa hàng đặt bảng “cho thuê” với mức giá giảm tới 20-50% từ nhiều tháng nay nhưng vẫn không có khách hỏi. 

Phố cổ Hà Nội: Hàng loạt cửa hàng đóng cửa vì vắng khách

Nhiều khách sạn cũng chịu chung số phận vắng khách do cơn “địa chấn” mang tên Covid-19. Những khách sạn đi thuê mặt bằng gần như không thể trụ nổi do chi phí cao. Nhiều chủ khách sạn dù vẫn còn thời gian hợp đồng buộc phải "để đấy" do không có khách thuê phòng.

Một số chủ khách sạn đứng ra kinh doanh tại nhà còn có thể cầm cự như trường hợp của khách sạn Hà Nội HM Boutique (số 3 Hàng Dầu). Anh Vũ Mạnh Hùng, chủ khách sạn này cho biết, để vượt qua giai đoạn khó khăn này, khách sạn đã giảm 60% giá phòng, đồng thời cắt giảm từ 20 nhân viên xuống còn 4 người, giảm tối đa chi phí.

“Tôi còn huy động tất cả thành viên trong gia đình tham gia dọn phòng, lễ tân… ” – Anh Hùng chia sẻ.

Với những khách sạn khác, đây là dịp để sửa chữa, cải tạo chờ đại dịch qua đi, các đường bay lại kết nối, du khách sẽ quay trở lại như trước dịch. 

Phố cổ Hà Nội: Hàng loạt cửa hàng đóng cửa vì vắng khách

Để thu hút khách du lịch đến với Thủ đô, thành phố đã, đang thực hiện nhiều giải pháp. Theo ông Nguyễn Hữu Việt, Trưởng phòng Xúc tiến du lịch (Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội), trong khuôn khổ lễ hội kích cầu du lịch được thành phố tổ chức cuối tháng 6 vừa qua, các doanh nghiệp đưa ra hơn 1.000 sản phẩm tour kích cầu, khuyến mãi giảm giá sâu. Dịp này, các công ty lữ hành cũng phối hợp với các điểm đến của Hà Nội giới thiệu sản phẩm du lịch mới, trong đó không thể thiếu là điểm đến phố cổ Hà Nội như một sản phẩm du lịch đặc trưng. Cùng với đó, các hãng hàng không cũng đưa ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá hàng chục nghìn vé máy bay giá rẻ để thu hút du khách đến với Thủ đô.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phố cổ Hà Nội: Hàng loạt cửa hàng đóng cửa vì vắng khách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO