Phố Đinh Liệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

07/07/2017 14:13

Phố Đinh Liệt dài 210m, rộng 6m.

Phố Đinh Liệt dài 210m, rộng 6m.

Phố Đinh Liệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Từ phố Hàng Bạc đến phố Cầu Gỗ, cắt ngang qua phố Gia Ngư.

Đây nguyên là phần đất thôn Gia Ngư và thôn Hương Mính, tổng Hữu Túc (sau đổi là tổng Đông Thọ), huyện Thọ Xương cũ.

Trước năm 1918 đây là phố Ô-Đăng

Nay thuộc phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm.

Đinh Liệt (? - 1741) là em Đinh Lễ, cháu gọi Lê Lợi bằng cậu ruột. Ông là người Thuỷ Cối (huyện Lương Giang, tức huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá). Cũng như anh ruột, Đinh Liệt là một trong những chỉ huy đầu tiên của nghĩa quân Lam Sơn.

Năm 1424, Lê Lợi quyết định tiến vào Nghệ An để xây dựng căn cứ mới. Đinh Liệt được cử dẫn một đạo quân đi tắt vào trước để đánh chiếm Đỗ Gia (nay thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Tháng 9/1427, Đinh Liệt cùng Lê Sát phục binh ở Chi Lăng đánh tan đạo viện binh do Liễu Thăng chỉ huy. Năm 1460, Đinh Liệt cùng Nguyễn Xí bày mưu tính kế truất bỏ Nghi Dân, đưa Tư Thành lên ngôi vua (tức Lê Thánh Tông sau này).

Năm 1470, ông còn là tướng tiên phong đi dẹp Chiêm Thành quấy rối ở phương Nam, lập nhiều chiến công lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phố Đinh Liệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO