Phố Hoa Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.

21/08/2017 09:03

Phố Hoa Lâm dài 900m, rộng 6-7m. Từ ngõ 170 đường Ngô Gia Tự đến khu đô thị mới Việt hưng.

Phố Hoa Lâm dài 900m, rộng 6-7m.

Phố Hoa Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.

 Từ ngõ 170 đường Ngô Gia Tự đến khu đô thị mới Việt hưng.

Đất xã Việt Hưng, huyện Gia Lâm trước đây.

Nay thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Tên phố mới đặt tháng 8/2005.

Hoa Lâm Sở là tên gọi cũ của thôn Trường Lâm, xã Việt Hưng, huyện Gia Lâm từ năm 1841 trở về trước. Đây vốn là một Sở đồn điền có từ thời Lê sơ, đến năm 1841 vì kỵ húy bà mẹ của vua Thiệu Trị nên mới đổi ra Trường Lâm (còn gọi là Tràng Lâm). Hiện nay, thôn còn đình thờ Linh Lang và chùa thờ Phật.

Sau cách mạng đã hợp nhất 4 làng Tràng Lâm, Ô Cách, Lệ Mật, Kim Quan Thượng thành xã Việt Hưng, nhập về Hà Nội năm 1961. Khi thành lập quận Long Biên. Việt Hưng là một trong 14 phường thuộc quận.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phố Hoa Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO