Phố Nam Cao, quận Ba Đình, Hà Nội

09/10/2017 10:00

Từ phố Núi Trúc, qua đường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amstecdam đến phố Trần Huy Liệu.


Phố Nam Cao dài 310m, rộng 10m.

Phố Nam Cao, quận Ba Đình, Hà Nội

Đất trại Vạn Bảo, Liễu Giai, tổng Nội, huyện Vĩnh Thuận cũ.

Nay thuộc phường Kim Mã, quận Ba Đình.

Tên phố đặt tháng 7/1995.

Nam Cao (1914-1951) tên thật là Trần Hữu Tri, người làng Đại Hoàng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, là nhà văn hiện thực Việt Nam. Làm văn, viết báo từ năm 1936, tham gia Văn hóa cứu quốc và gia nhập Việt Minh năm 1941. Năm 1946 đi Nam tiến, rồi lên chiến khu Việt Bắc làm báo. Hy sinh trên đường vào công tác ở vùng địch hậu khu Ba. Tác giả nhiều truyện ngắn và tiểu tuyết nổi tiếng: Chí Phèo, Sống mòn, Đôi mắt, Chuyện biên giới....

Truyện ngắn Nam Cao là một bược tiến của nền văn học Việt Nam. Ông xứng đáng đại diện cho trào lưu hiện thực thời kỳ 1940 -1945. Ông đã được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phố Nam Cao, quận Ba Đình, Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO