Phố Nguyễn Cao Luyện, quận Long Biên, Hà Nội

09/03/2018 09:08

Phố Nguyễn Cao Luyện bắt đầu từ số nhà 434 Ngô Gia Tự đến khu nhà P3 khu đô thị Việt Hưng.

Phố Nguyễn Cao Luyện dài 1.000m, rộng 40m.

Phố Nguyễn Cao Luyện, quận Long Biên, Hà Nội

Nay thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Tên phố mới đặt tháng 6/2008.

Kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện (1907-1987) quê ở Nam Định. Ông thi vào Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, khoa Kiến trúc. Năm 1933 tốt nghiệp đầu bảng và được sang Pháp du học. Về nước ông dạy ở Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, đào tạo nhiều kiến trúc sư Việt Nam. Năm 1946, ông lên chiến khu Việt Bắc tham gia lãnh đạo Vụ Kiến trúc Bộ Giao thông Công chính. Năm 1948, tham gia ban sáng lập Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam.

Từ năm 1954 về sau, ông đảm nhận nhiều chức vụ: Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Kiến trúc. Thứ trưởng Bộ Kiến trúc (nay là Bộ Xây dựng), Ủy viên Thường vụ Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam, đại biểu Quốc hội trong nhiều khóa.

Nguyễn Cao Luyện là một kiến trúc sư đầu ngành của Việt Nam, ông đã tham gia thiết kế và xây dựng nhiều công trình nổi tiếng: Trụ sở Quốc hội, hội trường Ba Đình, trụ sở UBND tỉnh Nghĩa Lộ, một số khu biệt thự ở Hà Nội và là tác giả của một số tác phẩm chuyên ngành kiến trúc khác.

Ông được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phố Nguyễn Cao Luyện, quận Long Biên, Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO