Phố Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, Hà Nội

12/06/2018 08:50

Phố Pháo Đài Láng bắt đầu từ phố Nguyễn Chí Thanh qua khu di tích Pháo Đài Láng đến đường Láng ở cạnh số nhà 778. Đất trại Yên Lãng, tổng Hạ, huyện Vĩnh Thuận xưa. Sau thuộc huyện Thanh Trì rồi Từ Liêm.

Phố Pháo Đài Láng dài 600m, rộng 8-10m.

Phố Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nay thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa.

Tên mới đặt tháng 7/2000.

Pháo đài Láng  do Pháp xây dựng năm 1940 trên cánh đồng thôn Láng Trung. Pháo đài có 4 khẩu cao xạ 75 ly. Sau Cách mạng tháng Tám, Vệ quốc quân quản lý pháo đài. 20h ngày 19/12/1946, pháo đài được vinh dự nổ súng phát lệnh Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, mở đầu 60 ngày đêm Hà Nội kháng chiến. Sáng 21/12/1946, pháo đài Láng đã bắn rơi một máy bay địch trên bầu trời Thủ đô, lập chiến công đầu tiên của pháo binh ta.

Di tích này được xếp hạng quốc gia năm 1993.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phố Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO