Phố Phù Sa, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

26/11/2018 17:47

Phố Phù Sa từ chân đê Đại Hà (Km 30+50) đi qua thôn Phù Sa cũ đến ngã tư đường Lê Lợi (số nhà 268).


           Phố Phù Sa dài 700m, rộng 7-8m.

Phố Phù Sa, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Nay thuộc phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây.

Tên phố mới đặt tháng 7/2009.

Phù Sa xưa được gọi là Trang Phù Sa - một làng cổ thuộc xã Viên Sơn nằm sát đê sông Hồng, nay thuộc phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây. Đoạn đường này là đường giao thông chính, đi qua đình Phù Sa - thờ công chúa Tiên Dung (con vua Đinh Tiên Hoàng) và phò mã tên là Quán Sơn có công đánh giặc Tống, sau đó về Phù Sa chiêu binh lập ấp, dạy dân làng trồng dâu, nuôi tằm và được tôn làm Thành hoàng làng.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phố Phù Sa, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO