Phú Thượng

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2024: Trải nghiệm văn hoá gắn với du lịch ẩm thực Thủ đô
Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 23 - 25/8 tại không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận (quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội). Năm nay, Lễ hội có chủ đề “Hà Nội đến để yêu – Thức quà Hà Nội”.
  • Xôi Phú Thượng - gói tinh hoa trong dẻo thơm mộc mạc
    Trên các con phố tấp nập của đất Hà thành, thi thoảng lại bắt gặp một hàng xôi với biển đề “Xôi Phú Thượng”. Trải qua bao năm tháng, xôi Phú Thượng đã góp phần làm nên nét đẹp tinh hoa cho ẩm thực đất Kinh kỳ với sự mộc mạc mà thiêng liêng, trân quý của sản phẩm được làm từ hạt gạo.
  • Nghề làm xôi Phú Thượng được ghi danh vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia
    Ngày 17/2, tại di tích lịch sử - văn hoá Quốc gia Đình Phú Gia, UBND quận Tây Hồ long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ VII và công bố Quyết định ghi danh Nghề Xôi Phú Thượng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
  • Nhà cụ Nguyễn Thị An, di tích lưu niệm Bác Hồ (quận Tây Hồ)
    Nằm cạnh trục đường An Dương Vương - khi đi qua di tích nhà bà Hai Vẽ ta sẽ gặp di tích “nhà cụ An” - hay còn được gọi là “Di tích lưu niệm Bác Hồ”, thuộc làng Phú Gia, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
  • Di tích An toàn khu cây gạo chợ Bỏi và Quán cơm bà Tấc (huyện Đông Anh)
    An toàn khu Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám được xây dựng trên địa bàn của nhiều xã ven đô từ năm 1941 đến tháng 8/1945. Xã Hải Bối là một trong 9 điểm của ATK ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Quán cơm bà Tấc cùng cây gạo ở chợ Bỏi chính là trạm đón tiếp cán bộ Trung ương Đảng. Hiện nay, chứng tích duy nhất còn lại của địa điểm liên lạc này chính là cây gạo có tuổi thọ chừng vài trăm năm, gốc già xù xì nổi khối, cành lá vươn cao xum xuê.
  • Di tích Nhà bà Hai Vẽ (quận Tây Hồ)
    Từ ngã ba Yên Phụ - đường Thanh Niên thuộc địa bàn quận Tây Hồ, sau khi đi hết tuyến đường Nghi Tàm - Âu Cơ, đi tiếp theo đường An Dương Vương khoảng 2km ta sẽ gặp di tích cách mạng Nhà bà Hai Vẽ. Nhà bà Hai Vẽ hay còn được gọi là “nhà lưu niệm Phú Thượng”, là di tích cách mạng tiêu biểu thuộc làng Phú Gia - phường Phú Thượng - quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.
  • Chùa Bà Già (quận Tây Hồ)
    Chùa Bà Già thuộc địa phận phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.
  • Đình Phú Gia (quận Tây Hồ)
    Đình Phú Gia thuộc phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.
  • Di tích Bác Hồ phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia
    Trong không khí tự hào của nhân dân Thủ đô và cả nước hướng tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và 53 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 23-8, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An, phường Phú Thượng (từ ngày 23-8 đến 25-8-1945).
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2021
    Ngày 2-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2021, tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng, đồng thời, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
  • Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2021
    Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2021.
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2021
    Ngày 3-6, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 5-2021.
  • Xôi Phú Thượng Món quà quê của người Hà Nội
    Làng Gạ có gốc cây đề Có sông tắm mát, có nghề thổi xôi…
  • Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7
    Hôm nay, 3/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7/2020, thảo luận về việc thực hiện mục tiêu kép, nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bước sang giai đoạn 2.
  • Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn
    Chiều ngày 02/6, họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.
  • Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019
    Ngày 2/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11 trong bối cảnh năm “bứt phá” 2019 sẽ kết thúc trong một tháng nữa.
  • Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2019
    Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2019.
  • Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8/2019
    Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2019; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019; Báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm 2020 - 2022... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO