Phục dựng lễ hội Bàn Vương

Minh Nhật | 13/06/2019 17:38

Nhằm bảo tồn và phát triển du lịch địa phương, Ban thường vụ Huyện ủy huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất phục dựng lễ hội Bàn Vương. Theo đó, lễ hội Bàn Vương sẽ được phục dựng gắn với lễ hội Trà Hoa Vàng lần thứ III năm 2020. Thời gian tổ chức lễ hội vào ngày mồng 1 tháng 2 âm lịch năm 2020 tại thôn người Dao - Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

Lễ hội Bàn Vương là lễ hội quan trọng của người Dao ở Việt Nam, được tổ chức để tưởng nhớ đến công ơn của ông tổ đã sinh ra người Dao, đã phù trợ để 12 dòng họ người Dao Vượt biển đến vùng đất mới.

Lễ hội cơ bản được thực hành lồng ghép trong lễ cấp sắc của gia đình, cá biệt là ở phạm vi một dòng họ trong nghi lễ cấp sắc 12 đèn.
Phục dựng lễ hội Bàn Vương

Những người phụ nữ Dao Lô Gang ở xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn trước lễ cấp sắc 3 và 7 đèn 


Tuy nhiên, quá trình di cư khốc liệt đã làm cho nhiều nhóm Dao ở Việt Nam không thể duy trì được nghi lễ này ở cộng đồng lớn.

Hiện nay, chỉ còn người Dao Thanh Y ở huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) vẫn còn tổ chức nghi lễ này 4 lần/1 năm trong phạm vi thôn bản, với sự tham gia của các dòng họ cùng cư trú tại địa phương đó. Việc phục dựng lễ hội Bàn Vương đặc biệt có ý nghĩa đối với việc bảo tồn di sản văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam.
Phục dựng lễ hội Bàn Vương

Đài thụ lễ của người Dao Áo dài (Sán Chỉ) tại xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
Phục dựng lễ hội Bàn Vương

Đài thụ lễ của dòng họ Triệu - người Dao Tiền, tại lễ cấp sắc 12 đèn của dòng họ Triệu tại thôn Khuổi Vuồng, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn;

Phục dựng lễ hội Bàn Vương

Những đệ tử Dao Tiền của dòng họ Triệu ở thôn Khuổi Hoa, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đang thụ lễ tại đài cấp sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Phục dựng lễ hội Bàn Vương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO