Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Sóc Sơn

Danh thắng & Di tích Hà Nội - Ngày đăng : 10:10, 15/11/2019

Ngày 13/11/2015, đồng chí thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lênh-Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bà Nguyễn Diệu Hương đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Văn Minh - Phó bí thư huyện Ủy - Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, đồng chí Vương Nguyên Minh - Ủy viên ban Thường vụ huyện Ủy - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn, các đồng chí lãnh đạo huyện Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Sóc Sơn, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Mai Đình cùng chung vui trong ngày hội
Ngày 13/11/2015, đồng chí thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lênh-Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bà Nguyễn Diệu Hương đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Văn Minh – Phó bí thư huyện Ủy – Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn,  đồng chí Vương Nguyên Minh - Ủy viên ban Thường vụ huyện Ủy – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Sóc Sơn, các đồng chí lãnh đạo huyện Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Sóc Sơn, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Mai Đình cùng chung vui trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Mai Nội.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Sóc Sơn

Trong không khí sôi nổi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các Đại biểu cùng bà con nhân dân của thôn Mai Nội đã cùng nhau ôn lại truyền thống 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/1/2019).

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Sóc Sơn

Lãnh đạo Thành ủy và lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng hoa chúc mừng
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Sóc Sơn
Lãnh đạo huyện ủy và lãnh đạo UBND tặng hoa tại buổi lễ
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Sóc Sơn
Một số tiết mục văn nghệ tiêu biểu trình diễn tại ngày hội
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Sóc Sơn

Thôn Mai Nội là một trong những thôn tiêu biểu trên địa bàn huyện, năm 2019 thôn có hơn 307/312 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt hơn 98,3% tổng số hộ trên địa bàn xã. Đời sống kinh tế của nhân dân tiếp tục được nâng cao và cải thiện, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi cây trồng có hiệu quả, nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu như nghề làm chổi, dịch vụ vận tải, cơ khí, chăn nuôi trang trại; Cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần giảm hộ nghèo hiện nay xuống còn dưới 1%.Nhân dịp này UBMTTQ, Ban vận động quỹ vì người nghèo Thành phố Hà Nội đã tặng cho 10 hộ nghèo với tổng số 10 triệu đồng, cũng nhân dịp này Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã tặng quà cho 10 hộ cận nghèo với tổng số tiền là 10 triệu đồng.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Sóc Sơn
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh và lãnh đạo huyện tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Sóc Sơn
Chủ tịch UBND xã Mai Đình trao chứng nhận gia đình văn hóa cho các hộ dân trong thôn

Tới dự và phát biểu với đông đảo bà con tại ngày hội, đồng chí thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh - Bộ Tư lệnh Thủ đô đã biểu dương những cố gắng nỗ lực của Đảng bộ xã Mai Đình và nhân dân thôn Mai Nội trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác mặt trận, các cấp chính quyền chủ động phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoạt động có hiệu quả.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Sóc Sơn
Đồng chí thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh - Bộ Tư lệnh Thủ đô phát biểu tại buổi lễ

Đối với MTTQ tiếp tục hướng dẫn phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân Đoàn kết  xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh, tháng cao điểm vì người nghèo huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, các cá nhân, các hộ gia đình trên địa bàn để chăm lo giúp đỡ cho người nghèo, xây dựng khu dân cư Đoàn kết, tương trợ phát triển bền vững, góp phần đẩy nhanh công tác giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững của đất nước và địa phương. Qua đó tăng cường phát huy sức mạnh Khối đại Đoàn kết toàn dân trong thời kỳ mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Như Anh/ Ngô khiêm/NHN