Người dân gửi đơn xin rút hồ sơ và tiền đã nộp cho Công ty Du học SHB?

Tin tức - Ngày đăng : 11:00, 25/10/2019

Báo Người Hà Nội nhận được đơn của công dân Lương Văn Hà, sinh năm 1976, quê quán thôn Máy, xã Cẩm Giang, Cẩm Thủy, Thanh Hóa, số chứng minh nhân dân số: 171730057, Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/10/2012.
Công ty Du học SHB nhận tiền từ người trung gian
Công ty Du học SHB nhận tiền từ người trung gian
Đơn của người lao động gửi báo Người Hà Nội 

Theo đơn thư , tháng 4/2018, anh Hà có con gái tên là Lương Thị Huyền, sinh năm 1999 muốn đi du học Hàn Quốc (thuộc chương trình du học nghề). Anh Hà có quen biết anh V và đã nhờ anh V đưa đến Công ty Cổ phần Du học quốc tế SHB (Công ty Du học SHB) có địa chỉ ở số 18BT3, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội do ông Sơn làm Giám đốc. Anh Hà đã nộp tiền cho Công ty du học SHB là 170.000.000 VNĐ (một trăm bảy mươi triệu đồng). Công ty du học SHB hứa cuối tháng 7/2018 sẽ cho cháu Huyền xuất cảnh nhưng sau đó lại hẹn lại là tháng 9/2018. Nhưng chờ đến cuối tháng 9/2018 mà con anh Hà vẫn chưa xuất cảnh được nên anh Hà muốn rút lại hồ sơ và tiền. Sau đó, Công ty du học SHB hứa hẹn quá nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa trả lại...

Sau khi nhận được đơn thư, phóng viên đã liên hệ làm việc với ông Sơn, Giám đốc Công ty du học SHB để kiểm chứng thông tin. Trả lời phóng viên, ông Sơn cho rằng, chị Huyền tự ý không đi nữa và Công ty du học SHB nhận hồ sơ và tiền từ một người trung gian tên là V. Vì vậy, Công ty du học SHB giải quyết vụ việc trực tiếp với anh V chứ không phải với chị Huyền... Trong khi phía người trung gian là anh V khẳng định Công ty SHB chưa trả lại tiền cho chị Huyền thông qua anh.

Báo Người Hà Nội xin chuyển nội dung đơn thư trên đến các cơ quan chức năng xém xét, giải quyết theo thẩm quyền.

B
ạn đọc có thắc mắc gì về lĩnh vực Xuất khẩu lao động xin gọi số điện thoại 0988 200 599 để được hỗ trợ.

Báo sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc

Nhân Thịnh