Chương trình “Khúc quân hành”, lần thứ 5- 2019 viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhà tù Sơn La

Media - Ngày đăng : 17:33, 20/07/2019

Chiều nay, ngày 20/7/2019, đoàn công tác chương trình “Khúc quân hành”, lần thứ 5 - 2019 mang tên “Điện Biên - vang mãi khúc quân hành” do ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban Đại biểu Quốc Hội làm trưởng đoàn và nhà báo Đào Xuân Hưng- Tổng biên tập báo Người Hà Nội- Trưởng ban Tổ chức chương trình Khúc quân hành, ông Nguyễn Văn Mười đồng Trưởng ban Tổ chức đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nhà tù Sơn La.
Cùng đi theo đoàn công tác còn có ông Võ Hồng Nam- con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Doanh nhân, cựu chiến binh Nguyễn Đình Thắng- Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và các cá nhân, đơn vị, doanh nhân, đại diện các doanh nghiệp,...

"Khúc quân hành" là chương trình tri ân, đền ơn đáp nghĩa được diễn ra thường niên do báo Người Hà Nội phối hợp với Hội Cựu Chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức. Năm nay là lần thứ 5 liên tiếp chương trình được diễn ra. Chương trình lần thứ 5 mang tên “Điện Biên – Vang mãi khúc quân hành” dự kiến sẽ có các hoạt động tri ân tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên.
Toàn cảnh hoạt động Chương trình “Khúc quân hành”, lần thứ 5- 2019 tại Sơn La
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc

Ngay trong chiều nay, đoàn công tác gồm 100 người là lãnh đạo Hội cựu chiến binh cơ quan văn phòng Quốc Hội, cán bộ phóng viên báo Người Hà Nội, các doanh nhân, đại diện doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình đã đến viếng Nghĩa Trang nhà tù Sơn La, làm lễ dâng hương nghĩa trang tại di tích nhà tù Sơn La, làm lễ dâng hương đền thờ Bác Hồ, thăm Quảng trường Tây Bắc. Sau đó, đoàn công tác tổ chức lễ trao quà tri ân cho những cựu chiến binh, gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La và đi thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Diệp

Kết thúc hoạt động tại Sơn La, đoàn công tác sẽ đến mảnh đất Điện Biên với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, chấn động địa cầu. Phóng viên sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về chương trình .

Dưới đây là chùm ảnh ghi lại hoạt động của đoàn công tác tại tỉnh Sơn La.  

Toàn cảnh hoạt động Chương trình “Khúc quân hành”, lần thứ 5- 2019 tại Sơn La

Đoàn công tác làm lễ dâng hương tại Nghĩa trang Nhà tù Sơn La

Toàn cảnh hoạt động Chương trình “Khúc quân hành”, lần thứ 5- 2019 tại Sơn La
Thành viên đoàn thắp hương tại mộ liệt sĩ Nghĩa trang Nhà tù Sơn La

Toàn cảnh hoạt động Chương trình “Khúc quân hành”, lần thứ 5- 2019 tại Sơn La
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Ban Công tác Đại biểu Quốc Hội, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc Hội - Trưởng đoàn công tác thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ
Toàn cảnh hoạt động Chương trình “Khúc quân hành”, lần thứ 5- 2019 tại Sơn La
Đoàn công tác làm lễ dâng hương tại Di tích Nghĩa trang Nhà tù Sơn La

Toàn cảnh hoạt động Chương trình “Khúc quân hành”, lần thứ 5- 2019 tại Sơn La
Đoàn thăm quan Di tích Nhà tù Sơn La...

Toàn cảnh hoạt động Chương trình “Khúc quân hành”, lần thứ 5- 2019 tại Sơn La
... Và lặng người trước những di tích 

Toàn cảnh hoạt động Chương trình “Khúc quân hành”, lần thứ 5- 2019 tại Sơn La
Một số hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Di tích Nhà tù Sơn La

Toàn cảnh hoạt động Chương trình “Khúc quân hành”, lần thứ 5- 2019 tại Sơn La
Nhà báo Đào Xuân Hưng- Tổng Biên tập báo Người Hà Nội (bên trái ảnh), Trưởng ban Tổ chức chương trình Khúc quân hành trao đổi với đồng chí Lưu Thị Hải Anh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La về công tác bảo tồn di tích hiện nay 

Toàn cảnh hoạt động Chương trình “Khúc quân hành”, lần thứ 5- 2019 tại Sơn La
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái) và đồng chí Nguyễn Văn Mười - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Văn phòng Quôc Hội - đồng Trưởng ban tổ chức tặng quà cho đồng chí Lưu Thị Hải Anh- Giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La.

Toàn cảnh hoạt động Chương trình “Khúc quân hành”, lần thứ 5- 2019 tại Sơn La
Cuối ngày, đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Diệp. Mẹ có chồng và hai con trai là liệt sĩ (hiện chưa tìm được phần mộ)

Toàn cảnh hoạt động Chương trình “Khúc quân hành”, lần thứ 5- 2019 tại Sơn La
Chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Thị Diệp

Mai Sương