Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng làm việc với huyện Sóc Sơn

Danh thắng & Di tích Hà Nội - Ngày đăng : 15:10, 27/05/2019

Sáng 24/5, Ủy viên Trung ương Đảng, phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã có buổi làm việc với huyện Sóc Sơn về thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Huyện Sóc Sơn
Quang cảnh buổi làm việc

Cùng đi có đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, đồng chí Chu Ngọc Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của Thành phố. 

Về phía huyện Sóc Sơn có đồng chi Phạm Xuân Phương - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện,  đồng chí Phạm Văn Minh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể của huyện.


Trước khi làm việc Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội cùng các thành viên trong đoàn đã kiểm tra thực tế tại mô hình cây dược liệu xã Bắc Sơn và kiểm tra tại chốt kiểm dịch động vật xã Trung Giã. Sau đó làm việc tại hội trường Huyện ủy về kết quả thực hiện chương trình 02 về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân và  công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi trên địa bàn.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Huyện Sóc Sơn
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra thực tế tại chốt kiểm dịch động vật xã Trung Giã

Những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy được tăng cường chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Toàn huyện có 20 xã hoàn thành nông thôn mới, 5 xã còn lại đang đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới năm nay, 60% trường học được công nhận trường chuẩn quốc gia, thu nhập bình quân đầu người 46 triệu đồng/người/năm, văn hoá xã hội không ngừng phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo, huyện đã hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật được chú trọng, tỷ lệ cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp khâu làm đất và thu hoạch đạt 97%, diện tích sản xuất lúa chất lượng cao chiếm 400ha, huyện đã xây dựng được các vùng sản xuất tập trung như: vùng dược liệu, rau, hoa...

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đánh giá cao nhưng kết quả mà huyện Sóc Sơn đạt được trong thời gian qua và đề nghị huyện Sóc Sơn tiếp tục rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Trọng tâm trong năm 2019 là tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; phấn đấu đưa huyện Sóc Sơn về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch. 


Đối với công tác phòng chống dịch bệnh, đến ngày 22 tháng 5, 26 xã, thị trấn trên địa  bàn huyện, với 74 trên 180 thôn làng xảy ra dịch tả lợn châu phi. Toàn huyện có 3.840 hộ chăn nuôi có lợn nhiễm bệnh. Số lợn phải tiêu là trên 44 nghìn 500 con, chiếm hơn 36% tổng đàn lợn trên địa bàn, tổng trọng lượng tiêu hủy trên 30 nghìn tấn. Một số xã có tỷ lệ lợn mắc bệnh và tiêu hủy chiếm 50% tổng đàn của xã như: Phú Minh, Đức Hòa, Đông Xuân, Bắc Phú và Tân Hưng.


Trước tình hình dịch tả lợn châu phi bùng phát và lây lan nhanh, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nêu rõ, công tác phòng chóng dịch bệnh tả lợn châu phi hiện nay là nhiệm vụ cấp bách đòi hỏi huyện cần tập trung nhiều giải pháp đồng bộ hơn nữa để ngăn chặn dịch lây lan. Đồng thời gợi mở 6 nhiệm vụ trọng cần làm trong thời gian tới đó là: tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Đối với các xã, thị trấn đã có dịch tả lợn châu Phi, cần khuyến cáo người dân không được nhập, tái đàn mới, mà cần áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học, nghiêm cấm và xử lý nghiêm các trường hợp vứt lợn bị chết ra sông ngòi, ao hồ, kênh mương làm dịch lây lan và ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe người dân.

Thu Thủy