Ngắm hoa anh đào Nhật Bản rực rỡ giữa Thủ đô Hà Nội

Media - Ngày đăng : 16:32, 22/01/2019

Những bông hoa anh đào Nhật Bản đầu tiên đã khoe sắc thắm tại một số công viên ở Hà Nội trong tiết trời mưa lạnh.
Ngắm hoa anh đào Nhật Bản rực rỡ giữa Thủ đô Hà Nội
Trong những ngày cận Tết, khi nhiều người đang mải chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa đào, hoa mai, quất thì ở công viên Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội), hoa anh đào Nhật Bản bắt đầu nở.

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản rực rỡ giữa Thủ đô Hà Nội
Ngắm hoa anh đào Nhật Bản rực rỡ giữa Thủ đô Hà Nội
Thời tiết mưa rét kéo dài nên hoa anh đào nở muộn hơn so với mọi năm. Hầu hết các gốc anh đào Nhật Bản tại đây vẫn còn nụ, mới chớm nở một vài bông.

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản rực rỡ giữa Thủ đô Hà Nội
Chỉ cần vài ngày nữa, các nụ hoa này sẽ bung nở rực rỡ bởi anh đào “thoắt nở thoắt tàn”. Thời gian khoe sắc của một bông hoa anh đào thường kéo dài từ 7 – 15 ngày.

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản rực rỡ giữa Thủ đô Hà Nội
Thời gian khoe sắc của hoa anh đào thường kéo dài từ 7 – 15 ngày.

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản rực rỡ giữa Thủ đô Hà Nội
Ngắm hoa anh đào Nhật Bản rực rỡ giữa Thủ đô Hà Nội
Hoa anh đào được coi là quốc hoa của xứ Phù Tang. Loài hoa này không chỉ biểu tượng cho vẻ đẹp thanh cao, tinh khiết mà còn là tượng trưng cho tính khiêm nhường, nhẫn nhịn.


Ngắm hoa anh đào Nhật Bản rực rỡ giữa Thủ đô Hà Nội
Hoa anh đào chớm nở tại công viên Nghĩa Đô.

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản rực rỡ giữa Thủ đô Hà Nội
Một mùa hoa anh đào kéo dài từ tháng 3 đến tháng 4 hằng năm, còn những cây hoa anh đào ở Hà Nội thì lại nở vào khoảng cuối tháng 1 đến tháng 2.

Ngắm hoa anh đào Nhật Bản rực rỡ giữa Thủ đô Hà Nội
Ngắm hoa anh đào Nhật Bản rực rỡ giữa Thủ đô Hà Nội
Công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm) trồng hơn 200 gốc cây anh đào từ năm 2018. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi nên hiện tại ở đây hoa anh đào mới chỉ hé nụ, khoảng 7 – 10 ngày tiếp theo sẽ bắt đầu bung nở.

Ngọc Ly/NSHN