Hà Tĩnh: Công trình gần 60 tỉ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng

Tin tức - Ngày đăng : 15:35, 05/12/2018

Một công trình có quy mô lớn và được đầu tư gần 60 tỉ đồng. Dù chưa bàn giao, thế nhưng công trình bước đầu đã bộc lộ những dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.
Hà Tĩnh: Công trình gần 60 tỉ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng

Tuyến đường Hồng Thụ (gồm 2 xã Hồng Lộc và Phù Lưu) có tổng chiều dài 5,4km, mức vốn đầu tư là 59.669.300.000đ (năm mươi chín tỉ sáu trăm sáu chín triệu ba trăm nghìn đồng), chủ đầu tư là Ban QLXDCB huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Vĩnh Phúc, có địa chỉ tại Thạch Trung – Tp Hà Tĩnh. Đơn vị giám sát là Liên danh Công ty CP TVĐTXD FOCESS và Công ty CPĐTXD VÀ TM THÀNH LỘC có địa chỉ tại số 10, ngõ 5, Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên tại tuyến đường cho thấy. Nhiều đoạn mương thoát nước đã bị nứt, bể lộ cả kết cấu thép bên trong. Trên tuyến đường mới thi công xong, nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt ngang và dọc. Hai bên lề đường được đơn vị thi công dùng nhiều loại đất như: đất màu, đất tạp trộn lẫn nhiều loại đá phong hóa dùng để đắp lề đường…

Phóng viên Báo Người Hà Nội đã phản ánh trực tiếp với ông Nguyễn Xuân Trường – Trưởng BQLXDCB huyện Lộc Hà về sự việc, nhưng ông Trường nói là giao cho cán bộ quản lý của Ban, anh đến làm việc trực tiếp với đồng chí Công. Tuy nhiên, đồng chí Công lại không cho phóng viên tiếp cận dự toán công trình, nói là xin ý kiến của lãnh đạo. Phải chăng sự đùn đẩy là có ý gì của Ban QLXDCB huyện Lộc Hà.

Dưới đây là phóng sự ảnh sự xuống cấp của tuyến đường Hồng Thụ (gồm 2 xã Hồng Lộc và Phù Lưu)

Hà Tĩnh: Công trình gần 60 tỉ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng

Hà Tĩnh: Công trình gần 60 tỉ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng

Hà Tĩnh: Công trình gần 60 tỉ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng

Hà Tĩnh: Công trình gần 60 tỉ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng

Hà Tĩnh: Công trình gần 60 tỉ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng

Hà Tĩnh: Công trình gần 60 tỉ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng

Tại sao, một dự án gần 60 tỉ vừa mới thi công xong một số hạng mục và chưa được bàn giao đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng như vậy. Trách nhiệm của chủ đầu tư là chỗ nào, tại sao lại để sự việc xảy ra như vậy?.

Báo Người Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nhóm PV