Phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chuyển động Hà Nội - Ngày đăng : 08:40, 12/06/2018

Phố Phan Văn Trường bắt đầu từ phố Trần Quốc Hoàn gặp đường Nguyễn Phong Sắc vào Trường Đào tạo các chức danh Tư Pháp đến đường Xuân Thủy (số nhà 126). Đất xã Dịch Vọng, huyện Từ Liêm trước đây.
Phố Phan Văn Trường dài 500m, rộng 13-15m.

Phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nay là phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy.

Tên phố mới đặt tháng 1/2002.

Luật sư Phan Văn Trường (1876-1933), quê làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ông làm thông ngôn ở Văn phòng Phủ Thống sứ, sau đó sang Pháp dạy ở trường Viễn Đông bác ngữ học, đồng thời thêm bằng cử nhân Luật.

Năm 1912, ông cùng với cụ Phan Chu Trinh lập tổ chức “Đồng bào thân ái” để tập hợp những Việt kiều yêu nước và trở thành một trong những nhân vật quan trọng của nhóm “Những người yêu nước Việt Nam” tại Pháp, có quan hệ gắn bó với Bác Hồ. Khi Bác Hồ ở Pahps cho ra tờ báo “Le Paria”, ông đã dịch, đăng tuyên ngôn Đảng Cộng sản của Mác-Ăng ghen, bị thực dân Pháp bỏ tù. Được trả tự do, ông tiếp tục mở văn phòng luật sư và tham gia các hoạt động dân chủ của giới trí thức tiến bộ ở Sài Gòn đến phút cuối cùng của đời mình.