Đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Chuyển động Hà Nội - Ngày đăng : 14:38, 14/04/2018

Đường Nguyễn Phong Sắc bắt đầu từ đường Hoàng Quốc Việt đến ngã ba Cầu Giấy - Xuân Thủy, đi qua trước cửa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đường Nguyễn Phong Sắc dài 1.500m, rộng 10-15m.

Đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trước đây thuộc đất các xã Cổ Nhuế và Dịch Vọng, huyện Từ Liêm.

Nay thuộc các phường Nghĩa Tân, Dịch Vọng, Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Tên phố đặt năm 1990.

Nguyễn Phong Sắc (1902-1931), tên thật là Nguyễn Văn Sắc, người phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Năm 1926 ông là người tham gia lập Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Hà Nội. Tháng 9/1928 ông được bầu vào Kỳ bộ Bắc Kỳ của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, trực tiếp làm Bí thư Tỉnh bộ Hà Nội. Tháng 3/1929 ông là một trong 7 người thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên ở phố Hàm Long. Ngày 17/6/1929 tại số nhà 312 phố Khâm Thiên, Hà Nội, Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương lâm thời, với nhiệm vụ xây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở Trung Kỳ. Sau ngày 3/2/1930, ông được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương lâm thời và được Đảng cử đi chỉ đạo phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Tháng 10/1930 ông được bầu vào Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương và làm Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ. Ngoài cương vị là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng ở Trung Kỳ, ông còn là linh hồn của cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931. Tháng 5/1931 cùng với một số chiến sĩ cộng sản khác ở huyện Nghi Lộc – Nghệ An trong một chuyến đi công tác về Hà Nội ông bị mật thám Pháp bắt tại ga Hàng Cỏ (ga Hà Nội ngày nay), một thời gian sau chúng đã bí mật thủ tiêu ông.