Phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Chuyển động Hà Nội - Ngày đăng : 15:59, 06/04/2018

Phố Nguyễn Đức Cảnh bắt đầu từ đường Trương Định vào làng Tương Mai, đến chỗ Xí nghiệp Điện cơ Thống Nhất.

Phố Nguyễn Đức Cảnh dài 700m, rộng 7m.

Phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Đất làng Tương Mai, tổng Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì cũ. Sau thuộc phường Tương Mai, quận Hai Bà Trưng, từ năm 2004 là quận Hoàng Mai.

Tên phố đặt năm 1994.

Nguyễn Đức Cảnh  (1908-1932) nhà cách mạng tiền bối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông sinh tại làng Diêm Điền, huyện Thái Thụy , tỉnh Thái Bình. Xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo, giác ngộ về tinh thần yêu nước và cách mạng khi còn đang học ở Trường Thành chung ở Nam Định. Năm 1926 ra dạy học ở phố Bạch Mai, Hà Nội và làm thợ sắp chữ cho nhà in Lê Văn Tân; giác ngộ cách mạng, tham gia Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Năm 1927 sang huấn luyện ở Quảng Châu. Năm 1928 trở về nước ông được cử vào Kỳ bộ Bắc Kỳ của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên hoạt động ở Hải Phòng và các tỉnh vùng mỏ. Tháng 3/1929 ông cùng một số đồng chí khác tổ chức chi bộ cộng sản đầu tiên tại số nhà 5D Hàm Long, Hà Nội. Sau đó cùng Chi bộ Hàm Long thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng ở 312 Khâm Thiên (6/1929). Đại biểu chính thức của Hội nghị thành lập Đảng (1930), Thường vụ Xứ ủy Trung Kỳ. Tháng 4/1931 bị bắt ở Vinh, Pháp giam ông tại Hỏa Lò, tòa đề hình xử ông án tử hình. Ngày 31/7/1932, ông bị xử tử tại nhà lao Hải Phòng.