Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng giáo xứ Cửa Bắc nhân dịp lễ Giáng sinh

Tin tức - Ngày đăng : 16:34, 18/12/2017

Nhân dịp lễ Giáng sinh 2017, sáng 18-12, đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng, tặng quà giáo xứ Cửa Bắc thuộc giáo phận Hà Nội.
Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng giáo xứ Cửa Bắc nhân dịp lễ Giáng sinh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh chúc mừng giáo xứ Cửa Bắc nhân lễ Giáng sinh 2017.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của TP Hà Nội, đồng chí Vũ Hồng Khanh cho biết, năm 2017 kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 207,628 nghìn tỷ đồng, bằng 101,4% dự toán, tăng 15,7% so thực hiện năm 2016. Thành phố đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, dẫn đầu cả nước với 285 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tỷ lệ 73,8%). 

An sinh xã hội trên địa bàn thành phố được bảo đảm; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Đặc biệt, “Năm kỷ cương hành chính 2017” được các cấp, ngành từ thành phố đến cơ sở quyết liệt thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét; quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại được mở rộng... Trong những thành tựu mà Thủ đô đạt được năm 2017, có sự có đóng góp tích cực của đồng bào công giáo Thủ đô nói chung, giáo xứ Cửa Bắc nói riêng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Vũ Hồng Khanh chúc các linh mục, chức sắc và đồng bào công giáo thuộc giáo xứ Cửa Bắc một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, nhiều niềm vui. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mong muốn, các linh mục, chức sắc và giáo xứ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tích cực vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước.

Linh mục Phạm Hùng, đại diện giáo xứ Cửa Bắc cảm ơn lãnh đạo TP Hà Nội đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo quy định; đồng thời khẳng định sẽ động viên bà con giáo dân tích cực góp phần phát triển Thủ đô và đất nước.

Hương Ly/HNM