Đường Nguyên Hồng, thuộc quận Ba Đình và quận Đống Đa, Hà Nội.

Chuyển động Hà Nội - Ngày đăng : 10:27, 17/11/2017

Từ phố Giảng Võ qua Phòng thuế trước bạ đến khu tập thể gần hồ Thành Công đến cuối phố Vũ Ngọc Phan và Trường Tiểu học Nam Thành Công, cắt ngang qua phố Huỳnh Thúc Kháng.

Đường Nguyên Hồng dài 850m, rộng 7m.

Đường Nguyên Hồng, thuộc quận Ba Đình và quận Đống Đa, Hà Nội.

Đoạn đầu phố là đất làng Thành Công (xem mục Thành Công), đoạn cuối phố là đất làng Láng Hạ (xem mục Láng Hạ).

Nay thuộc hai phường Thành Công, quận Ba Đình và phường Láng Hạ, quận Đống Đa.

Tên đường đặt tháng 7/1996.

Nguyên Hồng (1918-1982) nhà văn Việt Nam, họ Nguyễn, sinh ở phố Hàng Cau, Nam Định, sống làm việc ở Hải Phòng, tham gia đoàn Thanh nien dân chủ, viết báo. Pháp bắt giam ở trại Bắc Mê (1939-1942). Ra tù, tham gia Văn hóa cứu quốc. Trong kháng chiến công tác ở Hội văn nghệ Việt Nam, làm biên tập ở tạp chí Văn nghệ. Năm 1970 về hưu, sống ở Yên Thế - Bắc Giang, sáng tác cho đến khi mất. Ông là nhà văn sớm nhất của dòng hiện thực phê phán: Bỉ vỏ (1936), Những ngày thơ ấu (1938) và nhiều truyện ngắn in trong Bảy Hựu (1941), Miếng bánh (1945). Sau hòa bình, ông viết bộ Cửa biển, tiểu thuyết trường thiên giá trị gồm 4 cuốn: Sóng gầm, Cơn bão đã đến, Thời Kỳ đen tối, Khi đứa con ra đời.

Ông mất tại Yên Thế - Bắc Giang.