Phố Hàm Nghi, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Chuyển động Hà Nội - Ngày đăng : 10:59, 27/07/2017

Phố Hàm Nghi dài 700m, rộng 40m. Cho đoạn từ ngã ba giao cắt với đường Lê Đức Thọ, rẽ vào trường phổ thông Việt -Úc Hà Nội, Trường tiểu học Lê Quý Đôn, rẽ vào khu đô thị mới Mỹ Đình - Từ Liêm đến tòa nhà B2 khu đô thị Mỹ Đình 1.
Phố Hàm Nghi dài 700m, rộng 40m.

Phố Hàm Nghi, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Cho đoạn từ ngã ba giao cắt với đường Lê Đức Thọ, rẽ vào trường phổ thông Việt –Úc Hà Nội, Trường tiểu học Lê Quý Đôn, rẽ vào khu đô thị mới Mỹ Đình – Từ Liêm đến tòa nhà B2 khu đô thị Mỹ Đình 1.

Tên phố mới đặt tháng 7 – 2009.

Đường đi qua nhiều khu nhà cao tầng, đi qua ngã tư phố Nguyễn Cơ Thạch.

Hàm Nghi (1870 - 1943) chính tên là Ưng Lịch, con thứ năm của Hồng Cai (tức Kiên Quốc Công), em của Ưng Đăng (tức vua Kiến Phúc), lên ngôi vua từ ngày 2-8-1884, lấy niên hiệu là Hàm Nghi. Ông là một nhà vua yêu nước chống Pháp, có khí tiết. Ngày 5-7-1885, sau cuộc tấn công vào các căn cứ của Pháp ở Huế thất bại, vua Hàm Nghi rời bỏ kinh thành Huế, theo phái kháng chiến do Tôn Thất Thuyết cầm đầu, tổ chức kháng chiến và xuống chiếu phát động phong trào Cần Vương. Đêm 1-11-1888, vua Hàm Nghi bị quân Pháp kéo đến vây bắt, sau bị đày sang Angiêri (Algeri) thuộc châu Phi.