Đường Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Chuyển động Hà Nội - Ngày đăng : 11:52, 17/07/2017

Đường Đông Mỹ dài 1.400m, rộng 10m. Từ đoạn nối tiếp với đường Ngũ Hiệp, đi qua UBND xã Đông Mỹ, trường tiểu học Đông Mỹ, đến ngõ 3 Đông Trạch lối lên đê Thanh Trì, trên địa bàn xã Đông Mỹ, huyên Thanh Trì.
Đường Đông Mỹ dài 1.400m, rộng 10m.

Từ đoạn nối tiếp với đường Ngũ Hiệp, đi qua UBND xã Đông Mỹ, trường tiểu học Đông Mỹ, đến ngõ 3 Đông Trạch lối lên đê Thanh Trì, trên địa bàn xã Đông Mỹ, huyên Thanh Trì.

Tên đường mới được đặt tháng 6/2008.

Đông Mỹ thuộc huyện Thanh Trì, giáp với các xa Duyên Hà, Ngũ Hiệp, Vạn Phúc, Liên Ninh (cùng huyện) và xã Duyên Thời, huyện Thường Tín, Hà Nội. Xã có 2 thôn Đông Phù và Mỹ Ả. Vốn là hai xã Đông Phù Liệt và Mỹ Ả tổng Nam Phù Liệt, huyện Thanh Trì trước năm 1945. Năm 1961 là xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Đông Phù là căn cứ của Nguyễn Siêu thời Thập nhị sứ quân (968), nơi đóng đại bản doanh của nghĩa quân Lam Sơn (1426). Đông Phù có tên nôm là làng Nhót, có nghề thủ công làm đồ mỹ nghệ sơn mài, vẽ. Lỵ sở huyện Thanh Trì có một thời đóng ở đây. Trước đây đặc sản có giống mơ hai quả dính vào nhau gọi là song mai.