Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm mô hình xây dựng nếp sống văn minh nông thôn tại Đan Phượng

Chuyển động Hà Nội - Ngày đăng : 15:01, 10/07/2017

Sáng 8-7, trước khi tiếp xúc với cử tri hai huyện Đan Phượng, Hoài Đức, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội đã đi thăm mô hình xây dựng thôn, phố văn hoá xanh, sạch, đẹp tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm mô hình xây dựng nếp sống văn minh nông thôn tại Đan Phượng
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng đoàn cán bộ Thành phố thăm mô hình nông thôn mới 
tại xã Đan Phượng


Đan Phượng là huyện nông thôn mới đầu tiên của TP Hà Nội. Từ năm 2011, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/HU về xây dựng thôn, phố văn hoá xanh, sạch, đẹp trên địa bàn huyện. Thực hiện nội dung này, toàn huyện đã có nhiều chuyển biến về vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trong các thôn, phố. 

Đáng chú ý, huyện Đan Phượng đã quy hoạch 101 ao để xây dựng thành “ao môi trường”, thực hiện kè bờ, cải tạo với mục tiêu để mỗi thôn có một ao làng, vừa làm đẹp cảnh quan, điều hoà môi trường, vừa góp phần trữ nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy. Đến nay, toàn huyện Đan Phượng đã kè bờ, cải tạo được hàng chục ao làng, riêng xã Đan Phượng đã kè bờ, cải tạo được 13/13 ao làng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm mô hình xây dựng nếp sống văn minh nông thôn tại Đan Phượng
Đoàn trao đổi về kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của địa phương


Xã Đan Phượng từng là xã điểm của huyện trong xây dựng nông thôn mới, đã được công nhận xã nông thôn mới từ 4 năm trước. Xã Đan Phượng không chỉ là nơi duy trì tốt vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch sẽ, mà còn là nơi có sáng kiến thực hiện việc gắn biển số nhà, tên đường; tổ chức trồng cây xanh, trồng hoa, cây cảnh làm đẹp không gian đường làng, ngõ xóm.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm mô hình xây dựng nếp sống văn minh nông thôn tại Đan Phượng
Bí thư Thành ủy thăm hỏi người dân trong xã


Chứng kiến những đổi thay về diện mạo của xã Đan Phượng, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ, đồng hành của nhân dân địa phương. 

Đồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đan Phượng tiếp tục đoàn kết, duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng vệ sinh môi trường, diện mạo thôn, làng. Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành thành phố có giải pháp nhân rộng mô hình hay của xã Đan Phượng tại các địa phương khác, cải thiện diện mạo đô thị, nông thôn, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh và vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư...

Theo hanoimoi.com.vn