Đường Đào Duy Tùng, huyện Đông Anh, Hà Nội

Chuyển động Hà Nội - Ngày đăng : 16:23, 04/07/2017

Đường Đào Duy Tùng dài 2.400m, rộng 17,5m.
Đường Đào Duy Tùng dài 2.400m, rộng 17,5m.

Chỗ đoạn từ quốc lộ 3 (đường vào cửa Tây di thích thành Cổ Loa) đến đường vòng Thành Trung đi đền thờ An Dương Vương, trên đất Cổ Loa, huyện Đông Anh.

Tên đường mới đặt năm 2008.

Đào Duy Tùng (1924 - 1998) quê ở Xóm Chợ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh. Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1944, được cử làm Bí thư chi bộ xã Cổ Loa tè tháng 9/1945. Tháng 7/1949 là Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên. Tháng 9/1951 là Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Tháng 12/1962 là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, tháng 8/1965 kiêm Tổng biên tập Tạp chí Học tập nay là Tạp chí Cộng sản. Từ tháng 11/1981 đến tháng 5/1988 là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá IV, V, VI, là Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đến tháng 6/1988. Do có công lao và thành tích đối với cách mạng, ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh.