Quận Cầu Giấy, Hà Nội: Từng bừng Ngày hội Hiến máu

Đăng Chung| 22/01/2018 09:20

Sáng qua (21/1), quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) đã tổ chức Ngày hội Hiến máu với chủ đề “Cầu Giấy - Vòng tay yêu thương”. Ngày hội có sự tham gia của hơn 800 cán bộ, công chức, viên chức đến từ UBND quận và 8 phường cùng các đơn vị sự nghiệp, các trường học trên địa bàn.

Quận Cầu Giấy, Hà Nội: Từng bừng Ngày hội Hiến máu
Với chủ đề “Cầu Giấy - Vòng tay yêu thương” Ngày hội Hiến máu quận Cầu Giấy có sự tham gia đông đảo cán bộ công chức viên chức trên địa bàn quận. 

Ngày hội Hiến máu nhân đạo tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân, với ý nghĩa “Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại”, mỗi giọt máu là sự sống và tiếp sức cho sự sống” Ban chỉ đạo vận động HMTN quận Cầu Giấy đã kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong quận tích cực tham gia phong trào  hiến máu tình nguyện.
Quận Cầu Giấy, Hà Nội: Từng bừng Ngày hội Hiến máu
Bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy phát biểu tại Ngày hội Hiến máu

Phát biểu tại Ngày hội Hiến máu, bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng, thể hiện sâu sắc truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, trong những năm qua, hoạt động hiến máu tình nguyên trên địa bàn quận đã trở thành một hoạt động thường niên, không chỉ thu hút các đoàn viên, thanh niên mà còn thu hút đông đảo người dân có độ tuổi từ 30 – 60. Trong đó, có nhiều cá nhân đã tình nguyên tham gia hiến máu 5 - 7 lần. Chính nhờ những đơn vị máu do cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên của quận hiến tặng mà hàng trăm người bệnh đã được cứu sống.  

Quận Cầu Giấy, Hà Nội: Từng bừng Ngày hội Hiến máu
Ông Phương Kiến Quốc - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy tham gia hiến máu tình nguyện.

Được biết, trong năm 2017, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện quận Cầu Giấy đã phối hợp cùng Viện Huyết học Truyền máu T.Ư tổ chức 32 đợt hiến máu và tiếp nhận 6.067 đơn vị máu, dẫn đầu TP trong công tác hiến máu tình nguyện.

Quận Cầu Giấy, Hà Nội: Từng bừng Ngày hội Hiến máu
Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề: Cầu Giấy - vòng tay yêu thương

Bà Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy chia sẻ: “Đây là lần thứ hai tôi đi hiến máu, cảm giác rất vui và hạnh phúc, trao yêu thương cho người khác, cảm nhận được dòng máu của mình có thể tiếp sức cho những người kém may mắn đó là vinh dự của bản thân”.

Quận Cầu Giấy, Hà Nội: Từng bừng Ngày hội Hiến máu
Ngày hội Hiến máu đã thu hút đông đảo cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn quận hiến máu 

Bạn Hoàng Phan Hiền Minh 25 tuổi, Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao quận Cầu Giấy cho biết: “Hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện của quận hôm nay tôi đã đến sớm để đăng kí xếp hàng lần lượt, hiến những giọt máu hồng giành cho những người bệnh đang cần được hiến tặng”./.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Quận Cầu Giấy, Hà Nội: Từng bừng Ngày hội Hiến máu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO