quận Hà Đông.

Ngành giáo dục Thủ đô tổ chức phong trào thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2024
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2024 và kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); 70 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô (1954-2024), Ngành phát động phong trào thi đua và tổ chức nhiều sự kiện trong năm 2024
  • Quận Hà Đông: 9 tháng đầu năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực
    9 tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới và trong nước vẫn còn khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt của Ban Thường vụ Quận ủy, điều hành UBND quận Hà Đông, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tăng trưởng ổn định.
  • Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Văn Phú (quận Hà Đông)
    Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, chúc tết cán bộ và nhân dân thôn Văn Phú, phường Văn Khê nằm ở phía tây nam quận Hà Đông, Hà Nội. Từ cầu Hà Đông đi theo đường Quốc lộ 6 chiều Hà Đông - Ba La 2km đến địa phận phường Văn Khê rẽ trái theo đường bê tông dẫn vào thôn Văn Phú, đi khoảng 500m là đến di tích.
  • Nhà lưu niệm Bác Hồ ở phường Vạn Phúc (quận Hà Đông)
    Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến thuộc địa phận xóm Đoàn Kết, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Đây vốn là ngôi nhà của gia đình cụ Nguyễn Văn Dương được Trung ương Đảng, Chính phủ chọn làm nơi ở và làm việc cho Bác từ ngày 3/12/1946 đến ngày 19/12/1946.
  • Số nhà 90 - di tích cách mạng (quận Hà Đông)
    Nhà số 90 phố Lê Lợi, là nơi tổ chức Hội nghị bàn kế hoạch khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở tỉnh Hà Đông (cũ). Ngôi nhà nằm ở góc phố Lê Lợi - Lê Hồng Phong thuộc phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội có hai tầng, mỗi tầng 5 gian kéo dài từ phố Lê Lợi sang phố Lê Hồng Phong.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO