Quận Long Biên, Hà Nội diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm

PV| 10/11/2017 14:58

Vừa qua, Tại trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Tp Hà Nội đồng chí Trần Văn Chung - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận Ủy đến dự và chỉ đạo diễn tập “Điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm (NĐTP) nhiều người mắc tại bếp ăn tập thể”.

Quận Long Biên, Hà Nội diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm
Một số học sinh có các biểu hiện của ngộ độc thực phẩm được đưa đến phòng y tế nhà trường


Theo Cục an toàn thực phẩm, buổi diễn tập được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch UBND – Phó ban thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) ATTP quận, với sự tham gia của các thành viên BCĐ An toàn thực phẩm quận; các cán bộ y tế của Trung tâm Y tế quận Long Biên, Phòng Y tế quận và Bệnh viện đa khoa Đức Giang; giáo viên, nhân viên và học sinh trường Tiểu học đô thị Việt Hưng.

Buổi diễn tập còn có sự tham dự của 300 đại biểu là: lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội; lãnh đạo Trung tâm Y tế, Phòng Y tế 30 quận/huyện/thị xã trên địa bàn Hà Nội; đại biểu quận Long Biên có các đồng chí thành viên BCĐ ATTP quận và 14 phường, Ban giám hiệu các trường học có bếp ăn bán trú, các cơ sở cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn bán trú và các bậc phụ huynh học sinh của trường Tiểu học đô thị Việt Hưng.


Buổi diễn tập diễn ra với tình huống giả định là sau bữa ăn trưa ngày 28/10/2017 của 986 học sinh bán trú tại trường, 10 học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm như: mệt mỏi, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… được sơ cứu tại phòng y tế của nhà trường, số học sinh có biểu hiện như trên tiếp tục tăng lên. Đồng thời với việc sơ cứu cho học sinh, hiệu trưởng nhà trường ngay lập tức báo cáo sự việc cho đ/c Trạm trưởng Trạm y tế phường Giang Biên, Đ/c chủ tịch UBND phường Giang Biên, trưởng Phòng GD&ĐT quận.

Sau khi đánh giá tình hình ngộ độc, Đ/c Trưởng Trạm Y tế đã báo cáo Trung tâm Y tế quận, Phòng Y tế quận và Bệnh viện đa khoa Đức Giang để tăng cường lực lượng chuyên môn, triển khai phòng khám dã chiến để cấp cứu, điều trị cho học sinh ngay tại trường; đồng thời tiến hành các bước điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, kiểm tra, đánh giá điều kiện ATTP tại bếp ăn, lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm, điều tra người cùng ăn nhưng không bị bệnh, lấy mẫu thức ăn gửi kiểm nghiệm để tìm nguyên nhân; khử trùng, tẩy uế môi trường khu vực bếp, khu vực phòng khám dã chiến, khu vệ sinh nơi xảy ra ngộ độc; triển khai các biện pháp tiếp tục theo dõi sức khỏe học sinh, tăng cường tuyên truyền và  khắc phục hậu quả của ngộ độc thực phẩm,....


Biểu diễn tập diễn ra trong 60 phút đã thành công tốt đẹp và đạt mục đích mô hình hóa công tác tổ chức chỉ đạo, phối hợp triển khai hoạt động điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm tập thể có nhiều người mắc tại tuyến quận; là cơ hội để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đối với các cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm, giúp họ nắm được các kỹ năng, quy trình, phối hợp sẵn sàng đáp ứng triển khai trong trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc.

Thay mặt Sở Y tế Hà Nội đồng chí Trần Văn Chung – Phó Giám đốc Sở Y tế đã đánh giá cao công tác ATTP của quận Long Biên có sự chủ động tích cực vào cuộc của các ngành, các cấp đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Quận Ủy – HĐND – UBND quận trong tham gia diễn tập, góp phần quyết định để buổi diễn tập được tổ chức thành công tốt đẹp.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Quận Long Biên, Hà Nội diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO