Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 24/7/2023 phê duyệt Kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  • Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050
    Được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng Quy hoạch tổng thể, trong quá trình lập quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ về nội dung và tổ chức trao đổi với chuyên gia trong, ngoài nước.
  • Hoàn thiện ''đề bài'' cho việc lập Quy hoạch tổng thể quốc gia
    Đây là mục đích của phiên họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì sáng 19/5 tại Trụ sở Chính phủ.
  • Quy hoạch tổng thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Đánh thức không gian thi cử xưa
    Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám với mục tiêu bảo tồn và phát huy trọn vẹn giá trị của di tích này. Với một di sản có hơn 10 thế kỷ thăng trầm qua các triều đại, việc ngày nay khoanh vùng vào bảo tồn như thế nào sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của "trường đại học" đầu tiên của Việt Nam.
  • Hà  Nội: Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội
    (NHN) Ngà y 24/11, Ủy ban Nhân dân thà nh phố Hà  Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và  Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và  tầm nhìn đến năm 2050.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO