quyền lực

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cơ quan thực thi pháp luật
Ngày 6/9, Đoàn khảo sát xây dựng Đề án của Ban chỉ đạo Quân ủy Trung ương về kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cơ quan thực thi pháp luật thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển do Đại tá Nguyễn Phùng Hưng - Chánh Thanh tra Cảnh sát biển làm Trưởng đoàn đã tới làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.
  • Nhốt quyền lực vào “lồng” cơ chế
    1. Xin được mượn ý trên để nói về công tác cán bộ và Quy định số 205-QĐ/TƯ về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, do Bộ Chính trị vừa ban hành.
  • Toàn văn Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
    Ngày 23/9, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Báo Kinh tế & Đô thị xin giới thiệu toàn văn Quy định.
  • Hộ chiếu Hàn Quốc thuộc top quyền lực nhất trên thế giới
    Cơ quan khảo sát Henley & Partners của Anh ngày 13-8 đã công bố kết quả đánh giá "chỉ số hộ chiếu" của 199 quốc gia trên thế giới trong tháng 7, dựa theo số quốc gia có thể đến thăm mà không cần có thị thực nhập cảnh.
  • Tăng cường vai trò giám sát, kiểm soát quyền lực của Mặt trận Tổ quốc
    Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là một trong những giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã xác định. Với chủ trương “xây” đi liền với “chống” và lấy “xây” làm chính, việc đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong giám sát, phản biện xã hội đối với kiểm soát quyền lực từ cơ
  • Vinamilk là doanh nghiệp Việt duy nhất lọt top 50 công ty quyền lực nhất Châu Á.
    Tạp chí kinh tế uy tín của Châu Á, Nikkei Asian Review, đã công bố Bảng xếp hạng Asia300 lần thứ 4, gồm danh sách các công ty niêm yết quyền lực và có giá trị nhất châu Á (Asia300 Power Performers). Vinamilk là đại diện duy nhất của Việt Nam trong Top 50 công ty dẫn đầu bảng xếp hạng này, với vị trí 25. Đặc biệt, theo bảng xếp hạng do Nikkei công bố năm nay, chỉ có 03 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thực phẩm và đồ uống (F&B) góp mặt trong Top 50, trong đó có 01 của Việt Nam là Vinamilk.
  • “Chủ nghĩa hậu duệ” làm biến dạng, tha hóa quyền lực nhà nước
    Tục ngữ Việt có câu “Con hơn cha là nhà có phúc”. Đó không chỉ là mong muốn, khát vọng nhân văn của thế hệ trước đối với thế hệ sau mà còn phần nào nói lên tình cảm, niềm tin của ông cha gửi gắm vào sự nỗ lực phấn đấu trưởng thành, tiến bộ của con cháu.
  • Sự tha hóa quyền lực và con dốc đặc quyền đặc lợi
    Sự tha hóa quyền lực dẫn đến hiện tượng cán bộ từ đỉnh cao quyền lực dễ trượt dài trên con dốc chủ nghĩa cá nhân bởi những căn bệnh đặc quyền đặc lợi, vinh thân phì gia đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra từ rất sớm, ngay từ những ngày đầu non trẻ của nhà nước. Thế nhưng trong giai đoạn hiện nay, trước tác động của mặt trái cơ chế thị trường, những căn bệnh ấy đã và đang xuất hiện trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên…
  • Hé lộ chân dung những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới
    Mới đây, tạp chí Forbes đã công bố danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2018.
  • Thụy Sĩ truy tố một nhân vật quyền lực của IOC giả mạo bằng chứng
    Cựu Bộ trưởng Năng lượng và Kinh tế Kuwait, ông Sheikh Ahmad al-Fahad al-Sabah, một thành viên đầy quyền lực của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), đã bị Thụy Sĩ buộc tội giả mạo bằng chứng.
  • Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ
    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Nghị quyết số 132/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TƯ ngày 19-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch 10-KH/TƯ ngày 6-6-2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ.
  • Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền
    Ngày 10/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.
  • 10 mẫu ôtô biểu tượng quyền lực chính trị trên thế giới
    Cadillac One The Beast gắn liền với hình ảnh của Tổng thống Mỹ, trong khi Hồng Kỳ là dòng siêu sang dành riêng cho các quan chức Trung Quốc.
  • Nhà báo Vương Tâm: Cần bản lĩnh  để vượt qua cám dỗ và quyền lực
    Trong số những nhà báo viết về văn hóa có nhà thơ Vương Tâm, một trong những tác giả được bạn đọc yêu mến không những bởi các sáng tác của ông gần gũi với đời thường mà còn vì những bài ông viết là những trải nghiệm sống lý thú, là kết quả của những chuyến đi thực tế. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, phóng viên báo Người Hà Nội đã có cuộc trò chuyện cùng nhà báo Vương Tâm xoay quanh những trang viết của ông.
  • Kim Jong-un - từ người kế nhiệm non trẻ đến lãnh đạo quyền lực
    6 năm sau khi lên nắm quyền ở độ tuổi rất trẻ, Kim Jong-un trở thành lãnh đạo đầy quyền lực với việc thu xếp được cuộc gặp với Trump.
  • 10 CEO quyền lực nhất thế giới năm 2018
    Tám trên mười CEO quyền lực nhất thế giới năm nay theo xếp hạng của Forbes là người Mỹ, hai vị trí còn lại là doanh nhân Trung Quốc.
  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: T.Ư đề cao giải pháp ngăn chặn sự tha hóa quyền lực
    Ngày 12/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành T.Ư đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh nhiều nội dung trọng tâm cần lưu ý trong thực hiện 3 Nghị quyết: Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Về cải cách chính
  • Thẻ đi lại doanh nhân APEC 'quyền lực' như thế nào?
    "Thẻ đi lại doanh nhân APEC" (ATBC) cho phép tới bất kỳ nơi nào trong số 19 nền kinh tế thành viên APEC, trừ Mỹ và Canada, mà không cần thị thực. Giới doanh nhân Việt Nam có gần 40.000 thẻ.
  • Singapore trở thành nước có "hộ chiếu quyền lực nhất thế giới"
    Singapore là quốc gia Châu Á đầu tiên đứng ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng hộ chiếu của Passport Index.
  • Nữ doanh nhân quyền lực có tấm lòng nhân hậu
    Chị đã từng tung tiền tỷ tổ chức lễ sinh nhật, mời 50 nghệ sĩ trong và ngoài nước về biểu diễn. Ca sĩ Quang Hà sau khi hát tại tiệc kỷ niệm ngày cưới, được chị trả cát xê tới 450 triệu đồng và tặng một “mảnh đất vàng” tại trung tâm thành phố Thái Bình…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO