Slogan ''tiết kiệm điện thành thói quen'' đoạt giải nhất cuộc thi ''sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện''

Mạnh Hà| 28/01/2021 09:19

Sáng ngày 26-1, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ trao giải cuộc thi “sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện”. Cuộc thi do Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương), Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Với mục tiêu lan tỏa tinh thần tiết kiệm điện, tiết kiệm tài nguyên, gìn giữ môi trường hướng đến sự phát triển bền vững trong cộng đồng xã hội, Bộ Công thương tổ chức cuộc thi “Sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện”. Trong thời gian tổ chức cuộc thi, Bộ Công Thương đã chủ động triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa thông điệp “chung tay thực hiện tiết kiệm điện vì sự phát triển bền vững tới cộng đồng”.

Slogan “tiết kiệm điện thành thói quen” đoạt giải nhất cuộc thi “sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện”

Ông Phương Hoàng Kim, Vụ trưởng Vụ tiết kiệm Năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phát biểu tại lễ trao giải.

“Với tinh thần mới mẻ, cởi mở, cuộc thi còn mở rộng hình thức bình chọn online qua fanpage. Hành động này không chỉ đẩy mạnh truyền thông về tiết kiệm điện mà còn thăm dò ý kiến, phản hồi của cộng đồng đối với các mẫu logo và slogan được lựa chọn” – ông Kim cho biết thêm.

Sau hai tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của rất nhiều tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài nước, với 699 tác phẩm dự thi đến từ 408 tác giả là các chuyên gia thiết kế, sinh viên các trường thiết kế đồ họa, mỹ thuật, các cá nhân đến từ khắp ba miền Bắc – Trung – Nam đã gửi về Ban tổ chức. Đặc biệt, cuộc thi còn thu hút sự tham gia của các tác giả không chuyên là người Việt sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Slogan “tiết kiệm điện thành thói quen” đoạt giải nhất cuộc thi “sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện”

Ông Cao Quang Quỳnh, thành viên Hội đồng thành viên EVN phát biểu tại lễ trao giải.

Ông Cao Quang Quỳnh, thành viên Hội đồng thành viên EVN cho biết thêm: cuộc thi này đã thu hút sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của cộng đồng, góp phần tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tiết kiệm điện hiệu quả. Đồng thời giúp ngành điện vận hành hệ thống điện hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Chi phí để thực hiện các giải pháp tiết kiệm 1 kw công suất điện sẽ rẻ hơn nhiều so với chi phí để sản xuất và truyền tải 1 kw công suất điện tới người tiêu dung cuối cùng (chỉ bằng 1/4 -1/5 chi phí).

Slogan “tiết kiệm điện thành thói quen” đoạt giải nhất cuộc thi “sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện”

Đại diện Ban tổ chức trao giải nhất cuộc thi “sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện”

Trong khuôn khổ lễ trao giải, 23 tác phẩm vào vòng chung khảo đã được trưng bày, giới thiệu đến công chúng. Kết quả, giải nhất trị giá 50 triệu đồng đã được trao cho tác giả Nguyễn Duy Thành đến từ Hà Nội với thiết kế logo kèm slogan “tiết kiệm điện thành thói quen”.

Logo đoạt giải nhất là biểu tượng kết hợp giữa 3 yếu tố gồm bóng điện, bàn tay và nút công tắc nguồn. Với thiết kế đơn giản, màu xanh lá là màu chủ đạo – tượng trưng cho sự thân thiện với môi trường, tác giả muốn truyền cảm hứng để mọi người thực hành tiết kiệm điện với nút tắt/mở như cách hình thành thói quen hàng ngày. Qua đó, biểu tượng truyền đi thông điệp “hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, làm cho tương lai xanh, sạch đẹp và phát triển bền vững”.

Slogan “tiết kiệm điện thành thói quen” đoạt giải nhất cuộc thi “sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện”

Tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi “sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện”

Bên cạnh đó, Hội đồng giám khảo đã đánh giá kỹ lưỡng và lựa chọn được 10 tác phẩm để trao giải khuyến khích, 01 tác phẩm với lượt bình chọn hợp lệ cao nhất được trao giải bình chọn online. Trường Đại học Mở Hà Nội là đơn vị có số lượng tác phẩm tham dự nhiều nhất với 180 tác phẩm, giành giải tập thể, tổng trị giá giải thưởng 135 triệu đồng.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, chất lượng các tác phẩm dự thi đồng đều, nhiều tác phẩm có ý tưởng độc đáo, hình thức thể hiện thú vị, lan tỏa thông điệp mới mẽ đến cộng đồng.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Slogan ''tiết kiệm điện thành thói quen'' đoạt giải nhất cuộc thi ''sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện''
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO