Sông Đà

Lắng mình trong những mạch nguồn văn hóa
Họa sĩ Trần Thị Thu (Thu Trần) bề ngoài có vẻ xù xì, gai góc đối với những ai lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bên trong chị lại là người “khát sống, khát yêu” và say mê sáng tạo trong cõi riêng của mình. Không những là họa sĩ vẽ lụa đầy ngẫu hứng, phiêu lưu, chị còn thỏa lòng mình trên những tác phẩm hội họa hoành tráng theo phong cách biểu hiện, trừu tượng. Tranh hoành tráng của Trần Thị Thu cũng giống con người chị, thô ráp mà thâm trầm, tĩnh lặng mà nồng nàn, tầng tầng lớp lớp câu chuyện ẩn trong những mạch nguồn văn hóa mà chị gắn bó, tự thân tìm hiểu đến ngọn ngành.
  • Khu di tích Đá Chông (huyện Ba Vì)
    Khu di tích Đá Chông thuộc vùng núi huyện Ba Vì, Hà Nội, cách thị xã Sơn Tây khoảng 25km về phía tây. Diện tích toàn bộ khu di tích khoảng 234ha chủ yếu là đồi rừng và có 2 hồ nước rộng. Nơi đây có nhiều tảng đá thon nhọn tựa mũi chông, ngọn mác như mọc ở dưới đất lên nên được nhân dân nơi đây gọi tên là Đá Chông.
  • Bài cuối: Hợp thành dòng chảy tinh hoa
    Sự hợp lưu giữa văn hóa Thăng Long và văn hóa xứ Đoài càng làm phong phú thêm bản sắc văn hóa kinh kỳ, đồng thời định hình một tầm vóc mới cho Thủ đô.
  • Đình Trong, đình Ngoài (Thị xã Sơn Tây)
    Đình Triều Đông là một cụm di tích gồm đình Ngoài và đình Trong thuộc thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
  • Cuộc sống đa sắc màu của những cư dân đầu tiên tại Thành phố điểm đến Ocean City
    Trở thành cư dân của Ocean City cách đây hơn 3 năm, anh Trung Kiên khó có thể tưởng tượng cuộc sống của gia đình mình lại có sự thay đổi ngoạn mục như hiện nay tại một trong những đại đô thị đáng sống nhất Việt Nam.
  • Sông Đà
    Sông Đà phát nguyên tại Vân Nam (Trung Quốc), gần nguồn sông Hồng. Sông Đà dài 1.366km, trong đó phần chảy trên lãnh thổ Việt Nam là 543km.
  • Loạt cây xanh bị chết trên Đại lộ Thăng Long sẽ được trồng bổ sung cây mới
    Ban Quản lý dự án cấp nước sông Đà giai đoạn 2 (Cty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà) cho biết sẽ trồng bù loạt cây bị chết khô ở Đại lộ Thăng Long.
  • Vùng núi Ba Vì
    Vùng núi Ba Vì là một dãy núi đá vôi lớn trải dài trên phạm vi rộng chừng 7.000ha, nằm ở phía tây thành phố Hà Nội, gồm một vùng sinh thái hoàn chỉnh, tính từ độ cao 100m trở lên.
  • Hà Nội: Mở cống đưa nước sông Đà vào sông Tích
    Ngày 3/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm Trưởng đoàn công tác của UBND TP đã đi kiểm tra công trường thi công dự án Tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích đoạn cầu Trắng (xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây), cầu Bã (xã Tiên Phong, huyện Ba Vì) và cống đầu mối Lương Phú (xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì).
  • Phường Trung Văn: Dự án chậm tiến độ được tận dụng để kinh doanh trái phép
    Mặc dù dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng và nhà ở để bán Garden Court có địa chỉ tại ô đất CT2A, CT2B phường Trung Văn, quận Nam Từ Liên do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sông Đà làm chủ đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ nhiều năm nay nhưng đến nay dự án vẫn chỉ nằm trên giấy và đang được sử dựng làm sân bóng trái phép gây mất mỹ quan đô thị.
  • Sông Đà
    Sông Đà phát nguyên tại Vân Nam, Trung Quốc, gần nguồn sông Hồng. Sông Đà dài 1.366km, trong đó phần chảy trên lãnh thổ Việt Nam là 543km. Phần chảy qua vùng đất Hà Nội từ núi Chẹ đến Trung Hà dài khoảng 32km (ranh giới tự nhiên phía bắc của tỉnh Hà Tây cũ - nay thuộc Hà Nội).
  • Khúc sông Đà huyền thoại
    Hà Nội có hai con sông lớn chảy qua là sông Đà và sông Hồng. Từ Lai Châu, sông Đà chảy qua Hòa Bình theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Nhưng khi qua thành phố Hòa Bình vào xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì, Hà Nội), sông Đà bất ngờ quặt lên hướng Bắc, sau đó nhập với sông Hồng ở Trung Hà.
  • Sống đã rồi hãy viết: suy ngẫm về văn chương và thời cuộc
    Hơn lúc nào hết, nhân dân đang trông đợi tiếng nói của nhà văn, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, để chia sẻ, đồng cảm, động viên, cổ vũ cùng nhau vượt khó, biến nguy thành cơ, qua bĩ cực đến thái lai, tuy nhiên văn chương hiện chậm tiến và thưa thớt hơn so với những ngành nghệ thuật khác.
  • Theo "tiếng gọi sông Đà"
    Hẹn nhau từ năm trước mà mãi đến đầu tháng 5 năm nay (2020) tôi và Tào Khánh Hưng - Phó Tổng Biên tập báo Xây dựng mới cùng nhau vào đến Mường Tè. Trên chiếc xe gầm cao đi theo quốc lộ 4H từ cầu Pa Tần qua sông Nậm Na vào đây, chúng tôi bồi hồi nhớ về quãng đời tuổi trẻ gắn với dòng sông Đà…
  • Hà Nội: 16 mẫu nước sạch sông Đà đạt quy chuẩn về Styren
    Chiều 26-10, Sở Y tế thành phố Hà Nội thông tin về các kết quả kiểm tra chất lượng nước tại nhà máy, bể chứa, trạm điều tiết, một số chung cư và hộ gia đình.
  • Hà Nội: Khắc phục sự cố cung cấp nước sạch tại Nhà máy nước sạch sông Đà
    Chiều ngày 22/10/2019, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, UBND TP. Hà Nội đã thông tin về việc khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà. Tại cuộc họp, ông Vũ Đăng Định - Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 17/10/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp với tất cả các đơn vị có liên quan đến việc khắc phục hậu quả ô nhiễm nguồn nước của Nhà máy nước sông Đà.
  • Công ty nước sạch sông Đà xin lỗi, miễn phí 1 tháng tiền nước
    Sau hơn 2 tuần khi xảy ra vụ nước sinh hoạt nhiễm dầu, Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà đưa ra lời xin lỗi người dân và cho biết, sẽ miễn phí 1 tháng tiền nước cho khách hàng.
  • Hà Nội thông báo nước sông Đà an toàn, có thể sử dụng ăn uống
    Theo UBND thành phố Hà Nội, đến nay, nguồn nước sạch sông Đà đã an toàn, đảm bảo các tiêu chí theo quy chuẩn QCVN 01:2019/BYT của Bộ Y tế để người dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt, ăn uống.
  • Nguồn nước sông Đà đã an toàn, có thể dùng vào sinh hoạt, ăn uống
    Đó là thông tin mà UBND Thành phố Hà Nội công bố trong buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo thành ủy tổ chức chiều ngày 22/10/2019. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, UBND Thành phố đã chỉ đạo Công ty nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam, Công ty nước sạch Tây Hà Nội…tiếp tục cấp nươc miễn phí bằng xe stec và bình nước loại 20 lít.
  • Gốm sứ Thanh Hà không liên quan xả thải sông Đà, sao trích 500 triệu hỗ trợ?
    Khẳng định không liên quan tới hành vi xả thải dầu xuống sông Đà của nhóm Lý Đình Vũ, Công ty cổ phần gốm sứ Thanh Hà vẫn chi số tiền 500 triệu đồng để hỗ trợ người dân khắc phục sự cố ban đầu. Vì sao lại thế?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO