sông Duống

Tục nâng phan trong lễ hội chùa Nành
Ninh Hiệp xưa có tên Nôm là làng Nành, thuộc tổng Nành cũ nằm về phía Bắc huyện Gia Lâm, cách Hà Nội khoảng 15km. Là một làng cổ ven sông Đuống, Ninh Hiệp ngày nay còn khá đầy đủ các sắc thái văn hóa dân gian truyền thống với một bề dày hệ thống các di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc. Trong đó, các lễ hội của làng, đặc biệt là lễ hội chùa Nành, hàng năm vẫn thu hút lượng lớn khách hành hương về dự.
  • Tạo “đất sống” cho tuồng trong đời sống đương đại
    Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ Thiết kế sáng tạo 2023, tọa đàm “Ứng dụng chất liệu tuồng trong đời sống đương đại” do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội và Nhà hát tuồng Việt Nam tổ chức sáng ngày 25/11 đã thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu, giới chuyên môn. Những ý kiến, chia sẻ tại tọa đàm góp phần khẳng định giá trị của nghệ thuật tuồng đồng thời gợi mở những giải pháp tạo “đất sống” cho nghệ thuật tuồng trong đời sống đương đại.
  • Di tích An toàn khu Quán cơm cụ Điếc (huyện Đông Anh)
    Di tích cách mạng Xuân Canh nằm trên đường quốc lộ số 3 thuộc địa phận xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Đây chính là địa điểm lịch sử ghi dấu một quán cơm bình dị của cụ Nguyễn Thị Thanh nhưng đã đóng góp rất nhiều cho cách mạng.
  • Chùa Bảo Khám (quận Long Biên)
    Chùa Bảo Khám (Chùa Vo Trung) thuộc địa phận phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.
  • Đình Vo Trung (quận Long Biên)
    Đình Vo Trung thuộc địa phận phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.
  • Khơi dậy tình yêu nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại: “HỘP NGHỆ THUẬT” - Số 18: Kỳ cuối - Đưa mỹ thuật truyền thống đến gần với thế hệ trẻ
    Lớp truyền nghề mỹ thuật truyền thống miễn phí của nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã và đang góp phần gìn giữ và phát huy loại hình văn hoá nghệ thuật dân gian địa phương, lan toả tình yêu mỹ thuật truyền thống vào đời sống, đẩy mạnh phong trào văn hoá nghệ thuật quần chúng. Đồng thời, mở ra không gian văn hoá sáng tạo, phát triển văn hoá và công nghiệp văn hoá, tạo thành một sản phẩm du lịch mới mẻ tại làng cổ Đường Lâm.
  • Nguyễn Tư Giản - Một tình yêu Hà Nội
    Nguyễn Tư Giản (1823 – 1890) vốn tên là Văn Phú, tự Tuân Thúc, bút hiệu Thạch Nông, Vân Lộc là người làng Du Nội (xưa thuộc phủ Từ Sơn, nay thuộc xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Ông là cháu nội của Nguyễn Án – một bậc danh nho, dòng dõi họ Nguyễn làng Vân Điềm nổi tiếng có nhiều ông Nghè, ông Cống bậc nhất ở xứ Đông Ngàn xưa; đồng tác giả cuốn “Thương tang ngẫu lục” viết về lịch sử, danh thắng, phong tục của đất Thăng Long – Hà Nội cuối đời Lê, đầu đời Nguyễn (viết chung với Phạm Đình Hổ).
  • Lan tỏa giá trị thẩm mỹ của di sản vào đời sống đương đại
    Nhân tuần lễ Phật Đản 2023, Hội quán Di sản kết hợp với Sen Heritage và Holomia đã tổ chức sự kiện trưng bày và thuyết trình khoa học với chủ đề “Hình tượng Thích Ca sơ sinh trong nghệ thuật Phật giáo Việt Nam và Đông Á” vào tối ngày 25/5/2023, tại Đài quan sát tầng 65, tòa nhà Lotte, Hà Nội.
  • Khu di tích Phù Đổng (huyện Gia Lâm)
    Khu di tích Phù Đổng thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
  • Đình Nông Vụ Đông (quận Long Biên)
    Đình Nông Vụ Đông hiện hay thuộc thôn Nông Vụ Đông, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội. Trước kia làng có tên nôm là Vo Đông.
  • Festival Nhiếp ảnh trẻ 2023: Khuyến khích phản ánh cuộc sống đương đại
    Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa thông tin Ban Tổ chức Festival Nhiếp ảnh trẻ 2023 sẽ nhận tác phẩm tham dự từ ngày 1/5 đến hết ngày 31/5/2023 tại website: festivalnhiepanhtre2023.com.
  • Đình, chùa Gióng Mốt (huyện Gia Lâm)
    Đình chùa Gióng Mốt nằm bờ nam của sông Đuống, thuộc thôn Đổng Xuyên, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Xây dựng thị xã Thuận Thành thành đô thị hạt nhân khu vực Nam sông Đuống
    Tối 5/4, tại tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm thành lập thị xã Thuận Thành tặng địa phương này 6 chữ: "Thuận lòng dân, Vạn sự thành”.
  • Sông Đuống
    Sông Đuống là phân lưu của sông Hồng, dài 65km, nối liền hai con sông lớn của miền Bắc là sông Hồng và sông Thái Bình.
  • Cánh đồng hoa cải vàng đẹp nao lòng ngay tại Hà Nội
    Chẳng cần đi đâu xa, ngoại thành Hà Nội có một cánh đồng hoa cho những ai đam mê hoa cải vàng. Cuối tuần nhớ ghé địa điểm này năm nào cũng nở rộng, rực rỡ, nhuộm vàng cả một vùng trời.
  • “Giữ lửa” cho nghệ thuật chèo truyền thống trong đời sống đương đại
    Sau 14 ngày thi tài sôi nổi Liên hoan chèo toàn quốc - năm 2022 vừa khép lại tại Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật tỉnh Hà Nam. Sự kiện này không chỉ để lại ấn tượng bởi lượng khán giả đông kín, mà còn cho thấy khát vọng gìn giữ nghệ thuật chèo truyền thống từ những thế hệ làm nghề hôm nay.
  • Sông Đuống
    Sông Đuống là phân lưu của sông Hồng, dài 65km, nối liền hai con sông lớn của miền Bắc là sông Hồng và sông Thái Bình. Lượng nước do sông Đuống cung cấp cho sông Thái Bình tại Phả Lại băng 76% tổng lượng dòng chảy. Trong mùa lũ, sông Đuống đã tiêu khoảng 23% mức lũ sông Hồng, hàng năm cũng vận chuyển một lượng nước là 27,3 triệu mét khối với lưu lượng bình quân 861m/s.
  • Hà Nội: Phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống
    Ngày 25/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký Quyết định số 1046/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6) (đoạn từ cầu Bắc Cầu đến cầu Phù Đổng), tỷ lệ 1/5000.
  • Hát xẩm trên TikTok, YouTube: Thích ứng với đời sống đương đại
    Hát xẩm cũng giống như nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác luôn âu lo về sự mai một. Gần đây, giới trẻ với góc nhìn cởi mở đã đưa hát xẩm đến với người nghe bằng những chủ đề thời sự một cách giản dị, dân dã và gần gũi.
  • Vẫn thiếu đề tài đời sống đương đại
    Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2021 vừa khép lại giữa tuần qua tại thành phố Hải Phòng, sau 12 ngày thi tài của 14 đơn vị nghệ thuật với 20 vở diễn. Liên hoan lần này được chứng kiến sức bật của các đạo diễn và diễn viên trẻ.
  • Hà Nội: Khai mạc Lễ hội văn hoá dân gian trong đời sống đương đại năm 2020
    Tối 11/12, tại Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại Hà Nội 2020.
  • Ấm áp tình người bên dòng sông Đuống
    Những ngày tháng 7 này, đến Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh) dễ dàng bắt gặp những gương mặt vui tươi, phấn khởi, hào hứng của các ông, các bác thương binh. Và hôm nay cũng không là ngoại lệ, khi ca sĩ trẻ Minh Hồng, một người con của quê lụa đã mang đến lời ca tiếng ca xoa dịu nỗi buồn đau của họ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO