tại Hoàng thành Thăng Long

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long
Sáng 13/2 (tức mùng 4 Tết), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tỏ lòng thành kính các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước ở Điện Kính Thiên, Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long.
  • 96 Thủ khoa xuất sắc dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long
    Sáng ngày 9/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức lễ dâng hương và báo công của Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô Hà Nội năm 2023.
  • Nhiều mẫu đèn Trung thu cổ truyền được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long
    Đến với chương trình Vui Tết Trung thu 2023 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, các em nhỏ và du khách được tham quan không gian trưng bày các loại đèn Trung thu cổ truyền dưới hình thức là các gian hàng trên phố cổ...
  • Sẽ tổ chức nghi thức Tết Đoan Ngọ tại Hoàng thành Thăng Long
    Nhằm tôn vinh truyền thống văn hóa của dân tộc, phát huy giá trị văn hóa cung đình Thăng Long, trong dịp Tết Đoan Ngọ năm 2023, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức chương trình “Tết Đoan Ngọ Thăng Long xưa” với nhiều điểm mới, mang đậm dấu ấn Tết Đoan Ngọ cung đình.
  • Lễ dâng hương khai Xuân tại Hoàng Thành Thăng Long
    Nhân dịp khai Xuân Quý Mão 2023, ngày 30/1 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với đất nước tại Điện Kính Thiên, Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.
  • Ra mắt không gian trưng bày "Cung đình ngày xuân" tại Hoàng thành Thăng Long
    Trong khuôn khổ chương trình Tết Việt 2023 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long, ngày 14/1, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội ra mắt không gian trưng bày “Cung đình ngày xuân”. Sự kiện giới thiệu về nghi lễ Chính đán thời Lê với lễ thiết triều đầu năm, thể hiện mong muốn một năm mới quốc thái, dân an.
  • Tết Việt 2023: “Cung đình ngày Xuân” tại Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội
    Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc mang dấu ấn cung đình xưa, thông qua Chương trình Tết Việt 2023 chủ đề “Cung đình ngày Xuân”.
  • Trải nghiệm tour đêm tại Hoàng thành Thăng Long cho khách quốc tế
    Tối 5/1/2023, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội sẽ tổ chức lễ ra mắt, giới thiệu những trải nghiệm dành riêng cho khách quốc tế, dự kiến Tour đêm “Hoàng cung Thăng Long” - Một trải nghiệm độc đáo sẽ khởi động từ tháng 2/2023. Sự kiện được kỳ vọng là điểm sáng thu hút khách du lịch quốc tế đến với Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.
  • Ngày thơ Việt Nam năm 2023 sẽ tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long
    Sau 20 lần trong 20 năm được tổ chức ở Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ngày thơ Việt Nam năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức ở Hoàng thành Thăng Long, và lần đầu tiên mời đạo diễn sân khấu dàn dựng.
  • Tái hiện ''Cung đình ngày xuân'' tại Hoàng thành Thăng Long
    Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức Chương trình Tết Việt với chủ đề “Cung đình ngày xuân” nhằm phát huy giá trị văn hóa cung đình Thăng Long xưa tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long.
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long
    Sáng 9-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với đất nước tại Điện Kính Thiên (Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thủ đô Hà Nội).
  • Dựng cây nêu, thả cá chép đón năm mới tại Hoàng thành Thăng Long
    Sáng 22-1, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức dựng cây nêu, thả cá chép để mừng Xuân Nhâm Dần 2022 tại Hoàng thành Thăng Long. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động diễn ra dịp này không được mở rộng cho công chúng tham dự như mọi năm.
  • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long
    Mùng 4 Tết Canh Tý 2020, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với nước, chúc Tết nhân dân và trồng cây lưu niệm tại Hoàng thành Thăng Long.
  • Những phát hiện mới tại Hoàng thành Thăng Long
    Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội vừa phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật thăm dò khu vực chính điện Kính Thiên năm 2018”. Tại hội thảo, các nhà khảo cổ đã công bố một số phát hiện mới, mở ra nhiều hướng nghiên cứu về khảo cổ học Hoàng thành Thăng Long.
  • Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm vụ việc Festival tại Hoàng thành Thăng Long
    Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký văn bản số 1412-UBND/TKTB gửi Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội về việc kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại tại Lễ hội văn hóa truyền thống, tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long.
  • Chấn chỉnh việc bán hàng trong Festival văn hóa tại Hoàng thành Thăng Long
    Sau nhiều ý kiến về việc bán đồ gia dụng, quần áo, ghế massage trong Festival văn hóa tại Hoàng thành Thăng Long, chiều 7-4, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội cho biết, đã cho người kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hiện tượng bán hàng không đúng nội dung tổ chức.
  • Rực rỡ hoa hướng dương tại Hoàng thành Thăng Long
    Vườn hoa hướng dương đang nở rộ tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) thu hút đông đảo người dân cùng du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh kỷ niệm.
  • Lễ dâng hương khai Xuân Kỷ Hợi tại Hoàng thành Thăng Long
    Sáng 13-2 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại Thềm Rồng điện Kính Thiên, khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với nước.
  • Dâng hương kỷ niệm 710 năm ngày mất Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Hoàng thành Thăng Long
    Sáng 7-12, nhân dịp kỷ niệm 710 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1308-2018), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.
  • “Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam” lần thứ nhất tại Hoàng thành Thăng Long
    Hưởng ứng “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 2018”, Liên hiệp UNESCO Việt Nam - Trung tâm UNESCO Phát triển văn hóa và thể thao phối hợp cùng Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Hemera Media sẽ tổ chức chương trình văn hóa nghệ thuật “Ngày hội di sản văn hoá Việt Nam lần thứ nhất”, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) trong 2 ngày 23 và 24-11.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO