Tân Hoàng Minh tiếp tục ra mắt thị trường căn hộ LIMO

Minh Châu | 22/05/2018 12:25

Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết sẽ tiếp tục cho ra mắt thị trường dự án D’. El Dorado II với loại hình căn hộ LIMO vào tháng 5/2018. Sự kiện ra mắt dự án sẽ được diễn ra vào 09 giờ ngày 27/5/2018 tại khách sạn Intercontinental Hà Nội - Landmark 72, Phạm Hùng.

Thông tin này được đưa ra đã khiến khách hàng và các nhà đầu tư háo hức chờ đợi vì đây sẽ là cơ hội cuối cùng để sở hữu 1 căn hộ cao cấp bên Hồ Tây với mức giá thành hợp lý và tỷ suất đầu tư lợi nhuận cao. Đặc biệt, với những khách hàng đã bỏ lỡ cơ hội đặt mua căn hộ ở dự án D’. El Dorado I thì D’. El Dorado II sẽ là sự lựa chọn lý tưởng.

D’. El Dorado II tọa lạc tại vùng đất Tây Hồ – nơi được coi là khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, cộng đồng văn minh,  cơ sở hạ tầng giao thông, hiện đại, được đầu tư phát triển đồng bộ. Không chỉ dừng lại ở đó, D’. El Dorado II còn là dự án hiếm hoi nhận được sự ưu ái của thiên nhiên với 500 ha diện tích mặt nước Hồ Tây và cảnh quan sinh thái sông Hồng. Với thiết kế 27 tầng nổi và 3 tầng hầm và các căn hộ LIMO (little modern - nhỏ gọn, hiện đại) vô cùng độc đáo, D’. El Dorado II sẽ mang đến cho các bạn trẻ một không gian sống hiện đại, tiện nghi.

Description: K:\2018\EL DORADO\Ảnh D'. El Dorado\Phối cảnh ngoại thất by Taurus\Phú Thanh\fr20.jpg

D’. El Dorado II nằm trên trục đường Võ Chí Công – Nguyễn Hoàng Tôn có tầm nhìn hướng cả hồ Tây và sông Hồng.


Khi được hỏi lý do vì sao lại tiếp tục phát triển loại hình căn hộ LIMO này trong khi định hướng của Tân Hoàng Minh là xây dựng các công trình cao cấp với các căn hộ có diện tích lớn, đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết: “D’. El Dorado I là dự án đầu tiên được đưa vào phong cách thiết kế hoàn toàn mới, các căn hộ có diện tích chỉ từ 30m2 dành cho các bạn trẻ thích sống độc lập hoặc các gia đình trẻ. Và ngay khi ra mắt thì D’. El Dorado I đã nhận được sự quan tâm rất lớn của khách hàng. Thậm chí có nhiều khách hàng còn tỏ ra tiếc nuối khi không kịp đặt mua căn hộ tại đây. Chính vì vậy mà chúng tôi đã quyết định tiếp tục phát triển loại hình căn hộ LIMO ở dự án D’. El Dorado II. Tuy nhiên, tại D’. El Dorado II sẽ vẫn có những căn hộ diện tích lớn hơn để phục vụ nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Đặc điểm chung của các căn hộ này là tiết kiệm diện tích, tối ưu không gian trong thiết kế và mang đậm hơi thở thiên nhiên. Chính những điều này đã khiến cho dự án thu hút đông đảo khách hàng”.

Description: K:\2018\EL DORADO\Ảnh D'. El Dorado\INTERIOR DESIGN\SMARTHOME4_BLUE (resized).tif

Các căn hộ được thiết kế thông minh, tận dụng tối đa không gian sử dụng chính là điểm mạnh của loại hình căn hộ LIMO

Theo ghi nhận của phóng viên tại buổi lễ khởi công dự án vào cuối tháng 3, rất nhiều khách hàng tỏ ra hào hứng trước thông tin D’. El Dorado II sẽ tiếp tục được xây dựng với loại hình căn hộ LIMO. Chị Nguyễn Thùy Linh – một khách hàng ở Hoàng Hoa Thám cho biết: “Từ lâu tôi đã muốn mua 1 căn hộ ở khu vực Hồ Tây để đầu tư dài hạn nhưng nguồn tài chính có phần hạn hẹp nên rất khó để mua được 1 căn hộ ở khu vực này. Chính vì vậy, ngay khi nhận được thông tin Tập đoàn Tân Hoàng Minh khởi công dự án D’. El Dorado II và chuẩn bị ra mắt tôi đã chuẩn bị sẵn tài chính để có thể đặt mua 1 căn hộ tại đây. Các căn hộ tại D’. El Dorado được thiết kế với diện tích nhỏ nên tổng giá trị đầu tư không hề cao. Một dự án cao cấp tọa lạc tại Hồ Tây và có giá hợp lý thực sự là một sản phẩm không thể bỏ lỡ”.

Description: K:\2018\EL DORADO\Ảnh D'. El Dorado\INTERIOR DESIGN\BE BOI (resized).tif

Bể bơi 4 mùa – tiện ích 5* tại D’. El Dorado II

Không chỉ thu hút khách hàng bởi vị trí “vàng” bên Hồ Tây, thiết kế thông minh sinh lợi ích, mà D’. El Dorado II còn hấp dẫn khách hàng bởi chất lượng xây dựng và dịch vụ tiện ích 5*. Hàng loạt các tiện ích được tích hợp ngay trong tòa nhà để phục vụ cư dân như: bể bơi 4 mùa, gym, spa, sauna, siêu thị…Tất cả các yếu tố trên đã khiến cho D’. El Dorado II trở thành cái tên được mong đợi của thị trường trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết liên hệ: Tập đoàn Tân Hoàng Minh, 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Bắc, Danko, Cenland.

Hotline: 0886 5555 86

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tân Hoàng Minh tiếp tục ra mắt thị trường căn hộ LIMO
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO