Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản

Ngô Luyến/VNHN| 25/03/2020 07:42

Chiều 23/3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Umeda Kunio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng ngài Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong những năm qua, ngài Đại sứ đã trở thành cầu nối tin cậy, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản vì hòa bình, phồn vinh ở châu Á” nói chung, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Ủy ban Công an quốc gia Nhật Bản, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản nói riêng. Hai bên đã triển khai thành công nhiều nội dung trong việc chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm công tác, hợp tác trong lĩnh vực khoa học – kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm , đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho cơ quan, doanh nghiệp và công dân nước này ở nước kia.

Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản

Bộ trưởng mong muốn sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia. Ảnh antv.gov.vn

Bộ trưởng Tô lâm hy vọng, sau khi trở về nước, ngài Umeda Kunio sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới. Liên quan tới dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm cao, trình độ khoa học công nghệ tiên tiến của Nhật Bản cùng sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, Nhật Bản sẽ sớm khống chế được dịch bệnh.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Chính phủ Việt Nam nói chung, Bộ Công an Việt Nam nói riêng sẵn sàng hỗ trợ tích cực trong việc chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Nhật Bản trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Umeda Kunio tin tưởng, những năm tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản và Bộ Công an Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều kết quả hơn nữa trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm. Ngài Đại sứ khẳng định, thời gian tới, dù ở bất kỳ cương vị nào, cũng tiếp tục là cầu nối góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Nhật Bản nói riêng.

https://vietnamhoinhap.vn/article/tang-cuong-moi-quan-he-hop-tac-giua-viet-nam-va-nhat-ban---n-28263

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO