Tăng phí trước bạ xe bán tải: Khách Việt có còn mặn mà?

KTĐT| 15/03/2019 10:45

Từ 10/4/2019, lệ phí trước bạ với xe bán tải, xe Van sẽ tăng từ 2% lên 6 - 9%, kéo theo chi phí mua xe đội lên hơn nhiều so với trước.

Thông tin này đã khiến nhiều người mua không còn mặn mà với dòng xe giá rẻ chở người kiêm chở hàng này.

Chi phí lăn bánh sẽ tăng lên
Theo quy định tại Nghị định số 20/2019 của Chính phủ, từ ngày 10/4/2019, ô tô bán tải, xe Van sẽ chịu lệ phí trước bạ lần đầu, bằng 60% của ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống (trong khung 10 - 15%). Ở lần nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi (khi mua xe cũ), mức thu là 2%. Với mức áp dụng mới bằng 60% ô tô con, đồng nghĩa phí trước bạ mới của bán tải sẽ là 7,2% (60% x 12%) tại Hà Nội và 6% (60% x 10%) tại các tỉnh thành khác, mức tăng gấp hơn 3 lần phí trước bạ cũ.
Thông tin về tăng lệ phí trước bạ được công bố, thị trường xe bán tải bắt đầu sôi động. Nhiều người muốn mua xe sớm để tránh bị nộp mức phí trước bạ mới cao hơn, vừa tranh thủ hưởng các chương trình khuyến mại. Theo khảo sát của báo Kinh tế & Đô thị, hầu hết các hãng xe đang có sản phẩm ở phân khúc bán tải chưa có động thái tăng giá xe, thậm chí trong tháng 2 và 3, nhiều hãng xe còn tung ra các gói khuyến mại khá hấp dẫn.
Đơn cử như Mitsubishi Việt Nam đang duy trì khuyến mại tặng khách mua Triton mới trong tháng 2 và 3/2019, gồm nắp thùng và camera lùi trị giá 20 - 30 triệu đồng. Hay từ nửa cuối tháng 2 vừa qua, Nissan Việt Nam cũng đã tung gói khuyến mại cho khách mua Navara bản VL và EL, gồm bộ phụ kiện và hỗ trợ phí trước bạ (13,3 - 16,3 triệu đồng) hoặc nếu khách không lấy phụ kiện sẽ giảm thêm 15 triệu đồng. Tương tự Mazda BT-50 tung ra chương trình giảm giá tới 40 triệu đồng hoặc tặng phụ kiện tương ứng.
Mặc dù các hãng xe đang tổ chức khuyến mại tặng quà cho mẫu xe bán tải, tuy nhiên các đại lý kinh doanh xe ô tô đều cho biết, việc tăng phí trước bạ sẽ khiến chi phí lăn bánh của xe bán tải tại Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, một chiếc Ford Ranger loại rẻ nhất có giá 616 triệu đồng sẽ phải nộp phí trước bạ khoảng 36,9 triệu đồng so với mức 12,3 triệu đồng trước đó. Còn chiếc Mazda BT50 có giá tính lệ phí trước bạ là 760 triệu đồng và phí trước bạ hiện hành là 15,2 triệu đồng, nhưng từ 10/4 mức phí sẽ lên đến 54,72 triệu đồng.
Sẽ ảnh hưởng mức tiêu thụ?
Theo các đại lý kinh doanh xe ô tô bán tải, việc tăng lệ phí từ 2% lên 6 - 7,2% chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quyết định mua xe làm giảm thị phần của dòng xe này trên thị trường. Đại diện đại lý FORD Hà Thành Nguyễn Văn Thành cho biết: Trước nay người tiêu dùng chọn xe bán tải vì mức thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ đều thấp hơn xe con. Nhưng nay xe bán tải đóng phí trước bạ bằng 60% xe con mà niên hạn chỉ là 25 năm, trong khi xe con không có "hạn sử dụng" thì khách Việt khó có thể mặn mà với dòng xe này như trước.
Đồng quan điểm, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) Kinoshita cũng cho biết, một số DN VAMA có lắp ráp dòng xe bán tải vì vậy bên cạnh việc phải lên kế hoạch để kinh doanh, đặt hàng, nhập xe để đảm bảo yêu cầu về mặt chính sách thì còn phải đối mặt với việc người dùng quay lưng khi lợi thế về giá của dòng xe này không còn.
DN buộc phải thu hẹp quy mô thị trường cũng như điều chỉnh giá bán, tăng khuyến mại nhằm kích cầu. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá bán luôn là một bài toán khó do chi phí sản xuất dù các xe bán tải đều được nhập từ Thái Lan và hưởng thuế nhập khẩu 0%.
Theo các chuyên gia, nếu các hãng không có tính toán và chia sẻ với khách hàng, người tiêu dùng sẽ có rất nhiều lựa chọn khác. Báo cáo mới nhất của VAMA cho thấy, doanh số của xe bán tải năm 2018 đã giảm mạnh do người dân các TP lớn đã không còn yêu thích dòng xe to, cồng kềnh. Hơn nữa, hiện các mẫu, dòng xe sedan, SUV hoặc đa dụng đô thị với mức giá từ 600 - 900 triệu đồng/xe như Toyota Rush, Mitsubishi Xpander... ngày càng nhiều mẫu mới để người tiêu dùng có thể chọn lựa phù hợp.
Thực tế cho thấy năm 2018, thuế nhập khẩu xe hơi nguyên chiếc từ ASEAN về Việt Nam bằng 0% nên người tiêu dùng đã kỳ vọng về một tương lai gần mua được xe giá rẻ. Tuy nhiên, việc tăng phí trước bạ đối với dòng xe bán tải khiến người Việt khó có thể tiếp cận xe ô tô giá rẻ như mong muốn.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tăng phí trước bạ xe bán tải: Khách Việt có còn mặn mà?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO