Tạo sự đồng thuận cao trong xã hội

Trần Chung| 24/12/2009 13:04

(NHN) Ngà y 23/12, Bộ Thông tin và  Truyửn thông tổ chức Hội thảo Báo chí với nhiệm vụ đấu tranh chống các luận điệu sai trái với sự tham dự Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và  nhiửu cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Tính đến nay, trên lĩnh vực báo in, cả nước có tới 687 cơ quan báo chí với 896 ấn phẩm, trong đó khối cơ quan báo chí trung ương có một hãng thông tấn quốc gia, 77 báo, 416 tạp chí, 105 ấn phẩm phụ; khối báo chí địa phương có 103 báo, 101 tạp chí, 104 ấn phẩm phụ.

Trên lĩnh vực phát thanh truyửn hình, cả nước hiện có 67 đà i phát thanh- truyửn hình gồm 3 đà i phát thanh truyửn hình ở trung ương (VTV, VTC, VOV) và  64 đà i phát thanh truyửn hình ở các địa phương. Trong đó có 62 đà i phát thanh truyửn hình địa phương. Riêng Thà nh phố Hồ Chí Minh có Аà i truyửn hình thà nh phố Hồ Chí Minh và  Đà i Tiếng nói nhân dân TPHCM.

Trên lĩnh vực điện tử­, hiện cả nước có 21 báo điện tử­, 160 trang tin điện tử­ tổng hợp mang tính báo chí của các cơ quan báo chí in và  hà ng ngà n trang tin điện tử­ có nội dung thông tin của các cơ quan Аảng, Nhà  nước và  Chính phủ, các đoà n thể, hội, hiệp hội và  các doanh nghiệp.

Cả nước hiện có trên 16.000 nhà  báo được cấp thẻ hà nh nghử, trong đó có nhiửu phóng viên, biên tập viên và  lãnh đạo nhiửu cơ quan báo chí được đà o tạo vử chuyên môn, nghiệp vụ tại các trường lớp cả trong và  ngoà i nước góp phần đưa nửn báo chí cách mạng nước ta ngà y cà ng tiếp cận với những chuẩn mực của một nửn báo chí chuyên nghiệp và  hiện đại.

Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định, hệ thống báo chí và  đội ngũ nhà  báo nà y đang thực hiện tích cực việc tuyên truyửn sâu rộng vử chủ trương, chính sách của Аảng, pháp luật của Nhà  nước cùng những thà nh tựu chúng ta đã đạt được; đồng thời đấu tranh có hiệu quả chống các luận điệu sai trái, thù địch góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy công cuộc đổi mới sự nghiệp công nghiệp hoá “ hiện đại hoá đất nước và  dân chủ hoá đời sống xã hội, củng cố lòng tin đối với sự lãnh đạo của Аảng và  quản lý của Nhà  nước.

Báo chí đã tuyên truyửn sâu rộng, có hiệu quả cuộc vận động học tập và  là m theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan toả rộng lớn trong mọi tầng lớp nhân dân; quảng bá hình ảnh đất nước hòa bình, ổn định với nửn văn hóa phong phú lâu đời đang từng ngà y phát triển ra bạn bè thế giới, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tạo sự đồng thuận cao trong xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO