Tàu SE3 đâm vào máy xúc, lật khỏi đường ray

Đức Phú/Tuấn Phùng/ TTO| 03/09/2017 09:52

Khoảng 7 giờ 25 phút sáng nay, ngày 3-9, đoàn tàu SE3 đang di chuyển từ Bắc vào Nam, khi đến địa phận tỉnh Quảng Bình tàu đã đâm vào một chiếc máy xúc.

Tàu SE3 chở 193 người bị trật bánh ở Quảng Bình - Ảnh 1.

Toa xe cung ứng, toa 1, toa 2 của tàu SE3 bị trật bánh - Ảnh: CLB Đam mê đường sắt

Theo thông tin từ Đoàn tiếp viên Đường sắt Phương Nam (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn) tai nạn xảy ra lúc 7g20 ngày 3-9. Trên tàu SE3 chở 193 hành khách. 

Trao đổi với PV, ông Phạm Nguyễn Chiến, trưởng Ban An ninh an toàn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết tàu SE3 bị trật bánh 3 toa liên tiếp do va phải máy xúc đi qua đường ngang tự mở. 

Riêng đầu máy bị đổ ngang, toa công vụ kế tiếp bị hư hỏng nặng. Lái tàu và phụ lái bị thương nhẹ. May mắn là toàn bộ hành khách trên tàu không ai bị thương.

"Sau vụ tai nạn tài xế lái máy xúc đã bỏ trốn. May mắn là do đang giữa kỳ nghỉ lễ nên khách đi tàu ít. Các toa tàu còn lại đã được kéo ngược về ga Ngân Sơn. Hành khách trên tàu được chúng tôi chuyển bằng ôtô đến ga Đồng Hới để tiếp tục đi tàu vào phía Nam" - ông Chiến cho biết.

Cũng theo ông Chiến, vị trí xảy ra tai nạn có địa hình khó khăn nên không thể đưa cẩu loại lớn vào hiện trường giải cứu đầu máy, toa xe được. 

Vì vậy ngành đường sắt đã điều cẩu chuyên dụng chạy trên đường sắt từ Vinh, Đồng Hới và Hà Nội vào giải quyết sự cố, cố gắng thông đường trong ngày 3-9.

Với các đoàn tàu chở hàng, ông Chiến cho biết phải nằm chờ ở các ga lân cận đến lúc thông đường mới đi. 

Với tàu chở khách, ngành đường sắt tổ chức lập tàu ở ga Đồng Hới và Ngân Sơn và chuyển tải hành khách đi tàu Bắc – Nam bằng ôtô giữa 2 ga này để tiếp tục đi tàu.

Tàu SE3 chở 193 người bị trật bánh ở Quảng Bình - Ảnh 2.

Chiếc xe múc tông vào đuôi đoàn tàu SE3 khiến đoàn tàu bị trật bánh - Ảnh: CLB Đam mê đường sắt

Tai nạn xảy ra khi tàu SE3 chạy từ Hà Nội đến một đường ngang ở km 491+830 đường sắt Thống Nhất. Địa điểm này thuộc địa bàn xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Theo ông Chiến, đường ngang xảy ra tai nạn là do người dân tự mở. Ngành đường sắt đã phối hợp chính quyền địa phương rào hẹp lại, bàn giao chính quyền địa phương quản lý để không cho xe cơ giới đi qua nhưng lại bị người dân tháo dỡ.

Sau khi xảy ra tai nạn, ngành đường sắt đã đề nghị cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, điều tra, xử lý nghiêm người gây ra tai nạn. 

Tàu SE3 chở 193 người bị trật bánh ở Quảng Bình - Ảnh 3.

Đầu máy tàu SE3 bị đổ ngang, toa công vụ kế tiếp bị hư hỏng nặng - Ảnh: CTV

Tàu SE3 chở 193 người bị trật bánh ở Quảng Bình - Ảnh 4.

Hành khách cùng nhân viên tàu SE3 đang rời khỏi khu vực tai nạn - Ảnh: CTV

Tàu SE3 chở 193 người bị trật bánh ở Quảng Bình - Ảnh 5.

Đường ngang xảy ra tai nạn là do người dân tự mở - Ảnh: CTV

Tàu SE3 chở 193 người bị trật bánh ở Quảng Bình - Ảnh 6.

Tàu SE3 bị trật bánh 3 toa liên tiếp - Ảnh: CTV

Tàu SE3 chở 193 người bị trật bánh ở Quảng Bình - Ảnh 7.

Vị trí xảy ra tai nạn có địa hình khó khăn nên không thể đưa cẩu loại lớn vào hiện trường giải cứu đầu máy, toa xe được - Ảnh: CTV

Tàu SE3 chở 193 người bị trật bánh ở Quảng Bình - Ảnh 8.

Ngành đường sắt đã điều cẩu chuyên dụng chạy trên đường sắt từ Vinh, Đồng Hới và Hà Nội vào giải quyết sự cố - Ảnh: CTV

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tàu SE3 đâm vào máy xúc, lật khỏi đường ray
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO