Tết Trung thu Hà Nội đầu thế kỷ 20

Ngọc Thành/VnE| 02/10/2017 15:00

Những bức ảnh Trung thu cách nay gần một thế kỷ đang được trưng bày tại ngôi nhà 87 Mã Mây (Hà Nội).

Tết Trung thu Hà Nội đầu thế kỷ 20

Tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, phường Hàng Buồm, Ban quản lý phố cổ Hà Nội giới thiệu Tết Trung thu của Hà Nội xưa bằng cách sắp đặt không gian Tết Trung thu truyền thống của một gia đình Hà Nội xưa; trưng bày ảnh Trung thu Hà Nội đầu thế kỷ 20 của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Tết Trung thu Hà Nội đầu thế kỷ 20

Phố Hàng Gai bán đồ chơi rằm tháng 8/1926.

Tết Trung thu Hà Nội đầu thế kỷ 20

Hàng Gai bán nhiều loại đồ chơi, phổ biến là đèn lồng được tạo hình các con vật. Trẻ con háo hức trước những quầy hàng Trung thu. 

Tết Trung thu Hà Nội đầu thế kỷ 20

Những chiếc đèn ông sao cỡ lớn được làm ngay trên vỉa hè, thu hút sự chú ý của cả người lớn lẫn trẻ em.

Tết Trung thu Hà Nội đầu thế kỷ 20

Chọi gà - đồ chơi Trung thu làm bằng gỗ năm 1937.

Tết Trung thu Hà Nội đầu thế kỷ 20

Đồ chơi đèn gậy hình con cua.

Tết Trung thu Hà Nội đầu thế kỷ 20

Những con thú được làm bằng bột là đồ chơi phổ biến của trẻ Hà Nội gần một thế kỷ trước.

Tết Trung thu Hà Nội đầu thế kỷ 20

Đám múa lân sư trên phố Hàng Thiếc.

Tết Trung thu Hà Nội đầu thế kỷ 20

Những phụ nữ khăn đóng, áo dài nặn bánh Trung thu ở phố Hàng Đường, năm 1928.

Tết Trung thu Hà Nội đầu thế kỷ 20

Mâm cỗ Tết Trung thu của một gia đình trên phố Hàng Thiếc.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tết Trung thu Hà Nội đầu thế kỷ 20
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO