thạch

Phát hiện hang động mới dài 2km, có thạch nhũ và hệ thống sông ngầm ở Quảng Bình
Hang động vừa phát hiện tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình dài 2km, bên trong hang có nhiều khối thạch nhũ lớn và đẹp.
  • Triển khai đồng bộ công tác xây dựng Đảng, huyện Thạch Thất phát triển ở nhiều lĩnh vực
    Nhờ triển khai đồng bộ công tác xây dựng đảng từ chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; huyện Thạch Thất đã không ngừng phát triển về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh...
  • Xã Canh Nậu (Thạch Thất): Khai mạc Hội chợ triển lãm, các sản phẩm làng nghề mộc, sinh vật cảnh
    Các tác phẩm gỗ mỹ nghệ và nhiều cây cảnh tiền tỷ độc đáo, góp mặt tại Hội chợ triển lãm các sản phẩm làng nghề tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất (Hà Nội).
  • Hà Nội triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư của Thành phố năm 2024
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải vừa ký ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND về việc “Kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư của thành phố Hà Nội năm 2024”.
  • Chuẩn bị khai quang tượng Phật Di Lặc bằng sa thạch lớn hàng đầu thế giới ở núi Bà Đen
    Ngày 28/1 tới đây, tại núi Bà Đen, Tây Ninh sẽ tổ chức lễ khai quang tượng Phật Di Lặc bằng sa thạch lớn hàng đầu thế giới. Đây là sự kiện văn hoá tâm linh lớn được tổ chức quy mô nhất từ trước tới nay tại núi Bà Đen.
  • Cơ hội và thách thức cho thị trường bất động sản năm 2024
    Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhận định, cơ hội mở ra đầu tiên cho thị trường Bất động sản 2024 chính là tin vui về hoàn thiện thể chế, pháp lý cho thị trường bằng việc Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật về các tổ chức tín dụng.
  • Cơ hội và thách thức của bất động sản trong năm 2024
    Năm 2024 được nhận định có thể tiếp tục một năm khó khăn của ngành bất động sản Việt Nam, tuy nhiên cũng đan xen nhiều cơ hội mới. Các chuyên gia cho rằng, những yếu tố tích cực như sự hồi phục mạnh mẽ, chính sách hỗ trợ và quy hoạch mới sẽ tạo ra môi trường thuận lợi để nhà đầu tư quyết định “xuống tiền”.
  • “Tuyên giáo” - cầu nối phát triển các ngành công nghiệp văn hóa quận Long Biên
    Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Long Biên đặt mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó đầu tư phát triển một số lĩnh vực tiềm năng như du lịch sinh thái vùng bãi, du lịch tâm linh kết hợp làng nghề và ẩm thực, công viên chuyên đề, không gian đi bộ, hình thành và phát triển trung tâm sáng tạo khởi nghiệp, thời trang...
  • “Dòng chảy kết nối” - hồi sinh liên ngành về nghệ thuật trong Đại học Quốc gia Hà Nội
    Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức triển lãm “Dòng chảy kết nối” tại cơ sở Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội). Triển lãm thuộc chuỗi sự kiện Kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định Đại học Quốc gia Hà Nội (1993-2023).
  • Thạch Quỳ, người thơ cả nghĩ ấy có “gàn” đâu!
    Đã có thời, khoảng thập niên đầu thế kỷ 21, giới viết văn Nghệ An có câu ca thân ái Nghệ An có mười nhà thơ: Thạch Quỳ là một Bích Ngơ là mười. Bích Ngơ là nhà thơ nữ Bích Nga, thuộc lớp nhà thơ sau Đổi Mới, bút pháp lạ, được bạn viết quý mến cả thơ lẫn người, xếp thứ mười là do cái vần của câu ca thôi, chứ đáng ra, xếp cao hơn đấy. Về Bích Nga xin nói ở bài khác. Bài này dành giới thiệu nhà thơ Thạch Quỳ, thuộc lớp nhà thơ chống Mỹ.
  • Xây dựng thành phố thông minh: Hà Nội có vị thế, cơ hội và cả thách thức
    Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tại Hội nghị thành phố thông minh Việt Nam – Châu Á 2023 đang diễn ra tại Hà Nội.
  • Hà Nội chính thức nhận chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc
    Chiều 24/11, tại Nhà hội thảo và triển khai Khu công nghệ cao Hòa Lạc (xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) đã diễn ra lễ chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND TP Hà Nội.
  • Khởi sắc văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi
    Nhiều người lo ngại rằng khi thế giới bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) thì sách và văn hóa đọc có khả năng sẽ biến mất trong đời sống con người. Nhất là khi điện thoại thông minh, internet, truyền hình kỹ thuật số, các trang mạng xã hội… đang dần “xâm chiếm” thời gian của trẻ. Thực tế có như vậy hay không?
  • Nguyễn Huy Lượng – danh sĩ, thi nhân
    Nguyễn Huy Lượng (1759-1808), biệt hiệu Bạch Liên, thường gọi là Hữu hộ Lượng, quê ở làng Phú Thị, còn gọi Trung Nghĩa, tục gọi làng Sủi, tổng Kim Sơn, huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, xứ Kinh Bắc (nay thuộc xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội).
  • “Bến chờ” đưa di sản công nghiệp Hà Nội đến gần công chúng
    Tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023, Pavilion “Bến chờ” trong Nhà máy Xe lửa Gia Lâm (quận Long Biên, Thành phố Hà Nội) là điểm dừng chân của du khách. Tại “Bến chờ”, tất cả được “chạm” vào không gian di sản công nghiệp của Thủ đô đã hơn trăm năm tuổi.
  • Khám phá Giảng Võ trường và bộ sưu tập hóa thạch tại Bảo tàng Hà Nội
    Chào mừng kỷ niệm 18 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/2005 - 23/11/2023, Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 31/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các sáng kiến ra nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023, Bảo tàng Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày các chuyên đề: Giảng Võ trường và bộ sưu tập vũ khí thời Lê, Lịch sử hình thành trái đất thông qua bộ sưu tập hiện vật hóa thạch, Tinh hoa làng nghề Việt qua góc nhìn thiết kế nội thất đương đại.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO