Thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu ở huyện Thường Tín

Hương Ly - Nguyệt ánh/HNM| 26/07/2019 22:35

Sáng 26-7, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, tặng quà một số gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Thường Tín. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành thành phố và huyện Thường Tín.

Thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu ở huyện Thường Tín
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Trệ.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cùng đoàn đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Trệ, sinh năm 1919, tại xã Nghiêm Xuyên. Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Trệ có hai con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Trệ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chúc mẹ Hoàng Thị Trệ sức khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa cho con cháu. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo chu đáo, thực hiện tốt chính sách đối với người có công trên địa bàn.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Đào Duy Cử, sinh năm 1955, thương binh hạng 4/4, tại xã Nghiêm Xuyên. Sau khi rời quân ngũ, mặc dù còn nhiều khó khăn, song ông Đào Duy Cử đã tích cực tham gia đi tìm và đưa về quê hương 9 hài cốt liệt sĩ. Ngoài ra, trong cuộc sống, ông Đào Duy Cử còn là thương binh gương mẫu trong phát triển kinh tế; vận động bạn bè, quyên góp xây dựng và sửa chữa 3 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Bản thân ông cũng đóng góp 30 triệu đồng để xây dựng các công trình nông thôn mới.

Cảm ơn những đóng góp của thương binh Đào Duy Cử, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ sự trân trọng trước những việc làm cao đẹp của ông trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chúc ông Đào Duy Cử và gia đình dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp xây dựng địa phương và thành phố.

Cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của lãnh đạo thành phố, đại diện các gia đình khẳng định luôn tin tưởng vào sự phát triển của Thủ đô, đất nước và sẽ nỗ lực thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp cho cộng đồng.

*Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa tổ chức lễ kỷ niệm, gặp mặt hội viên là thương bệnh binh, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tại đây, Hội Cựu chiến binh quận phối hợp với các tổ chức trao 150 suất quà tặng các thương, bệnh binh và gia đình chính sách.

Thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu ở huyện Thường Tín
Trao tặng quà cho các thương, bệnh binh quận Đống Đa.

Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu ở huyện Thường Tín
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO