thanh hòa

Xi măng Long Sơn: Xây dựng thương hiệu từ những giá trị vững bền
Đồng hành cùng phát triển, đồng hành cho những điều tốt đẹp hơn, thương hiệu Xi măng Long Sơn không chỉ được tạo dựng trên nền tảng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng sản phẩm và chất lượng môi trường mà còn là những đóng góp cho xã hội để hướng đến những giá trị vững bền.
  • Trải nghiệm hành trình du lịch qua 4 tỉnh “Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh”
    Thời gian qua, hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng với TP.HCM và Hà Nội đã được tăng cường, trong đó phải kể đến hoạt động liên kết của 4 địa phương Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
  • Lễ hội Sết Boóc Mạy đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
    Lễ hội Sết Boóc Mạy, nét văn hóa độc đáo không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Thái (Thanh Hóa) đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
  • Hà Nội nắng ấm đến hết mùng 4 Tết, sau chuyển mưa phùn và lạnh
    Bản tin dự báo thời tiết của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ cho biết, trưa và chiều mùng 3 Tết Giáp Thìn (12/2), Hà Nội nắng ấm, nhiệt độ cao nhất phổ biến 22-24 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 23-25 độ C.
  • Triển lãm ảnh “Thanh Hoá với Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954”
    Triển lãm ảnh “Thanh Hoá với Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954” gồm 150 ảnh, tài liệu, bản trích trưng bày qua 3 phần và không gian trải nghiệm “Check in”. Triển lãm trong khuôn khổ Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa diễn ra từ ngày 19 - 21.1.2024 tại Quảng trường Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa). Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 115 năm thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909 - 28/6/2024) và 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (10/10/1949 - 1
  • "Bà trùm" Thanh Sói của phim “Hai Phượng” qua đời ở tuổi 42
    Diễn viên, võ sư Thanh Hoa - người đảm nhận vai Thanh Sói trong phim "Hai Phượng" - có cuộc đời vất vả. Cô ra đi ở tuổi 42 sau thời gian điều trị ung thư dạ dày.
  • Thành phố Thanh Hoá: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số
    Những năm qua, TP. Thanh Hóa tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, hấp dẫn, thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đầu tư, kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
  • Ngày mai 16/12 Giải bóng đá báo chí các tỉnh, thành lần thứ IX chính thức khai mạc
    Theo kế hoạch dự kiến, sáng ngày 16/12/2023 tới đây, Giải bóng đá báo chí các tỉnh, thành lần thứ IX sẽ chính thức được khai mạc tại sân vận động Trung tâm Văn hóa – Thể thao Yên Hòa (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).
  • Đêm nhạc "Thanh âm Sao và Sao" tri ân những nghệ sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
    Vào tối 28/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, diễn ra chương trình “Thanh âm Sao và Sao” lần 2 năm 2023. Đây là sự kiện đặc biệt ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tri ân các nghệ sĩ lớn tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
  • Trịnh Căn – bậc Chúa văn võ song toàn
    Trịnh Căn (1633-1709) là vị chúa Trịnh thứ năm thời Lê trung hưng. Ông là con trưởng của chúa Trịnh Tạc (1606-1682), quê làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
  • Khuông Việt Ngô Chân Lưu – đại sư không phò nước Việt
    Đại sư Khuông Việt (933 - 22.3.1011), còn có tên là Ngô Chân Lưu, người hương Cát Lợi, huyện Thường Lạc (nay thuộc tỉnh Thanh Hóa). Thuở nhỏ học sách Nho, sau theo thiền sư Vân Phong học đạo Phật ở chùa Khai Quốc trong thành Đại La rồi trở thành môn đệ thế hệ thứ tư dòng thiền Vô Ngôn Thông. Theo sách Phả hệ họ Ngô Việt Nam, ông là con cả của Thiên Sách vương Ngô Xương Ngập, anh của sứ quân Ngô Xương Xí. Sách Thiền uyển tập anh ghi chép khá chi tiết về cuộc đời ông. Đến năm 40 tuổi, Ngô Chân Lưu đã là người tinh thông Phật học, được vua Đinh Tiên Hoàng trao chức Tăng thống và ban hiệu Khuông Việt Đại sư. Dưới triều vua Lê Đại Hành, ông luôn được coi trọng, nhiều lần được mời vào cung bàn việc nước.
  • Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu nghi bị đổ hóa chất phá hoại mặt đường
    Sau khi nghi ngờ đường cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đang được bảo hành 10 năm có dấu hiệu bị đổ hóa chất phá hoại mặt đường, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đã gửi đơn trình báo khẩn cấp đến lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa để xác minh, điều tra làm rõ.
  • “HỘP NGHỆ THUẬT” - Số 28: Bàn tay vàng "hô biến đất sét thành hoa"
    Nghệ thuật làm hoa 3D bằng đất sét còn khá mới lạ ở Việt Nam. Vào khoảng gần 20 năm trước, chị Lê Thanh Trà đã có cơ duyên tham dự một buổi Workshop tạo hình hoa đất sét trong một chuyến công tác nước ngoài. Vốn xuất phát là người yêu thủ công, thích sự tỉ mỉ nên chị đã quyết định phát triển loại hình nghệ thuật này tại Việt Nam, xây dựng nên thương hiệu Bee Clay Flower.
  • Chùa Thổ Khối (quận Long Biên)
    Chùa Thổ Khối nằm trên một thế đất cao, quay hướng tây, thuộc phường Thổ Khối, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (trước đây là xã Thổ Khối, huyện Gia Lâm). Chùa còn có tên chữ là Sùng Phúc tự.
  • Tổng cục Hải Quan công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH Vận tải Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
    Ngày 8 tháng 9 năm 2023, Tổng cục Hải Quan đã chính thức ban hành Quyết định số 2274/QĐ-TCHQ về việc công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH Vận tải Nghi Sơn.
  • Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung năm 2023 có gì hấp dẫn?
    Từ ngày 8 đến 10/9/2023 tại tỉnh Bình Định sẽ diễn ra Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV năm 2023. Ngày hội do Bộ VH-TT&DL cùng UBND tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức.
  • Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trên mọi miền Tổ quốc
    NHN - Nhằm hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã diễn ra trong khuôn khổ chương trình Khúc quân hành lần VII năm 2023 tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá do Tạp chí Người Hà Nội chủ trì tổ chức.
  • Chương trình Khúc quân hành lần VII - 2023: Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trên mọi miền Tổ quốc
    Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Tạp chí Người Hà Nội tổ chức chương trình Khúc quân hành lần VII - 2023, cùng với sự tham gia của Hội CCB cơ quan Văn phòng Quốc hội, cựu thanh niên xung phong; các doanh nhân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm... Đây là chương trình thường niên do tạp chí Người Hà Nội tổ chức vào dịp 27/7 hàng năm.
  • Doanh thu du lịch Sầm Sơn đạt gần 25.000 tỷ trong hơn hai năm
    Trong hơn hai năm qua, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa - thành phố nhỏ nhất cả nước đã đón tới gần 14 triệu lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt gần 25.000 tỷ đồng...
  • Những món ẩm thực ngon nức tiếng xứ Thanh
    Ngoài nem chua, Thanh Hóa còn những món ẩm thực ngon nức tiếng khác thu hút và hấp dẫn du khách khi tới du lịch nơi đây.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO