Thanh xuân

Quận Thanh Xuân đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
Trong năm 2024, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) sẽ thực hiện nhiều nội dung, tổ chức phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
  • Hoài niệm thanh xuân
    Thỉnh thoảng, tôi vẫn về qua Hà Nội khi thì vì công việc, khi thì về "cội nguồn" ngày giỗ tổ bên quận Hà Đông, đôi khi chẳng có việc gì, nhớ quá có việc đi ngang qua cũng tạt té ghé vào ngồi gọi ly trà đá vỉa hè, lang thang đi bộ quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, chỉ để thỏa một nỗi nhớ mong "nhớ Hà Nội" “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn", tôi đã trải qua quãng đời đẹp nhất, những kỷ niệm của tuổi thanh xuân sôi nổi ở nơi được mệnh danh là "trái tim" của đất nước.
  • Học sinh Thủ đô nhân lên hành động đẹp, nét văn minh thanh lịch
    Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa tặng Giấy khen cho học sinh Nguyễn Phương Linh (lớp 3G, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân) và Nguyễn Anh Thư (lớp 12D5, Trường THPT Phạm Hồng Thái, quận Ba Đình) vì có hành động đẹp nhặt được của rơi, trả người đánh mất.
  • Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trồng cây, chúc Tết tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc
    Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, sáng 16/2 (mùng 7 Tết Giáp Thìn), Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng đoàn công tác đã đến trồng cây và thăm, động viên sản xuất đầu năm tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
  • 7 nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thủ đô
    UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Chương trình số 02/CTr-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) năm 2024, trong đó Thành phố đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCCC và CNCH.
  • 130 tỷ 120 triệu đồng đã được trao cho các nạn nhân của vụ cháy chung cư mini Khương Hạ
    Sáng ngày 05/11/2023, tại Nhà văn hóa phường Khương Đình, Ban vận động tiếp nhận, phân phối nguồn ủng hộ, đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho các nạn nhân của vụ cháy. Công tác tổ chức được tiến hành đảm bảo an toàn tuyệt đối, công khai, minh bạch, đảm bảo số tiền hỗ trợ được đến với các nạn nhân đầy đủ, kịp thời với hình thức phù hợp theo đúng nguyện vọng của từng gia đình và nạn nhân.
  • Đoàn Nhữ Hài – tài năng từ thuở thanh xuân
    Đoàn Nhữ Hài (1280 - 1335) từng là vị quan trải qua ba đời vua nhà Trần - Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông và Trần Minh Tông. Ông người làng Hội Xuyên, huyện Trường Tân, lộ Hồng châu (nay thuộc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Đương thời ông có công viết “biểu tạ tội” cho vua Anh Tông và làm các chức Ngự sử trung tán, Tham tri chính sự, Hành khiển kiêm chức Kinh lược đại sứ Nghệ An; làm sứ giả đi Chiêm Thành hai lần và nhận nhiệm vụ làm Đốc tướng... Tài năng của ông được phát hiện ngay lúc ông còn trẻ tuổi. Ông làm quan không phải bằng đường khoa bảng mà bằng thực tài của bản thân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO