Thị trường hàng chống nóng: Đa dạng chủng loại, giá cả cạnh tranh

Thanh HIền/HNM| 30/03/2018 13:05

Còn hơn một tháng nữa mới chính thức bước vào mùa hè, nhưng tại Hà Nội nhiều cửa hàng, siêu thị điện máy đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng chống nóng đa dạng chủng loại và mẫu mã. Xu hướng của năm nay xuất hiện nhiều sản phẩm thông minh, tiết kiệm điện với giá cả cạnh tranh...

Thị trường hàng chống nóng: Đa dạng chủng loại, giá cả cạnh tranh

Ghi nhận tại một số siêu thị điện máy, các mặt hàng điện máy phục vụ mùa nóng với sự tích hợp công nghệ thông minh và tiết kiệm điện như quạt hơi nước, quạt phun sương, quạt lạnh có khả năng làm mát với chức năng hẹn giờ và cảm ứng; máy lạnh inverter áp dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm điện; dòng tủ lạnh tự động điều chỉnh khả năng làm mát… đang chiếm ưu thế. Ngoài việc các siêu thị điện máy áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá hấp dẫn từ 5% đến 50%, tùy từng sản phẩm, thì mỗi siêu thị cũng triển khai các chương trình riêng để thu hút khách hàng.

Anh Nguyễn Minh Hoàng, nhân viên siêu thị Media Mart (đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm) cho biết, dòng quạt tiết kiệm điện vẫn là điểm nhấn của mùa hè năm nay. Bên cạnh các loại quạt gió, quạt hơi nước thì nhiều nhà sản xuất đã đẩy mạnh thiết kế kiểu dáng mới và tăng thêm nhiều tính năng cho sản phẩm quạt điều hòa…

Cùng với các siêu thị điện máy, siêu thị Big C, Lotte Mart, Aeon Mall Long Biên… cũng có những chương trình kích cầu riêng cho khách hàng. Tại siêu thị Big C Thăng Long (đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy) đang có chương trình “Hè muôn sắc”, bên cạnh giảm giá 30% các loại quạt máy, siêu thị còn áp dụng tặng kèm máy xay sinh tố và bình giữ nhiệt cho khách hàng mua sản phẩm máy làm mát không khí của thương hiệu Sunhouse hoặc Comet…

Ngoài các siêu thị điện máy, trên nhiều tuyến phố như Nguyễn Lương Bằng, Trương Định, Nguyễn Trãi… có nhiều cửa hàng chuyên bán các sản phẩm quạt điện đa dạng mẫu mã, chủng loại và giá thành. Theo khảo sát, đa số quạt điện tại đây có nguồn gốc từ những thương hiệu sản xuất trong nước, số ít từ Đức, Trung Quốc, Nhật Bản.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, chủ một cửa hàng chuyên bán quạt điện trên Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) cho biết, các loại quạt bình dân, quạt hộp, quạt điện cơ có giá thành dao động từ 180.000 đồng đến 500.000 đồng/chiếc. Còn các sản phẩm cao cấp như quạt phun sương, quạt điều hòa có mức giá từ 1,2 triệu đến 5 triệu đồng/chiếc tùy loại. Cũng theo anh Hùng, giá quạt năm nay sẽ không có nhiều biến động so với các năm trước. Các sản phẩm sản xuất trong nước như Thống Nhất, Kangaroo thường ít bị làm giả. Còn các thương hiệu ngoại như National, Mitsubishi, LG... rất dễ bị làm giả. Vì vậy, người tiêu dùng nên chọn mua sản phẩm có dán tem Hợp chuẩn Hợp quy (CR) để yên tâm mua được sản phẩm chính hãng.

Ngoài những sản phẩm làm mát thông thường, từ năm ngoái, trên nhiều trang mua sắm trực tuyến lớn, nhiều sản phẩm làm mát, chống nắng mới lạ như tủ lạnh mini USB, máy xông lạnh, xịt khoáng mini… đã được rao bán rất nhộn nhịp. Theo những người bán hàng, hầu hết sản phẩm này có xuất xứ từ Trung Quốc.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Thị trường hàng chống nóng: Đa dạng chủng loại, giá cả cạnh tranh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO