Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày. Theo dự báo của cơ quan khí tượng cho thấy dịp nghỉ lễ này khả năng nhiều địa phương trên cả nước xảy ra nắng nóng, đặc biệt tại miền Trung dự báo nắng nóng trên 40 độ C, thậm chí lên tới 45 độ C.
Những ngày này, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết có mưa nhiều về đêm và sáng. Trưa chiều mưa tạnh, thời tiết mát mẻ khá dễ chịu với mức nhiệt không quá 30 độ.
Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đang trong đợt nắng nóng diện rộng. Tuy nhiên từ ngày mai 5/4 sẽ có hai đợt không khí lạnh tràn về, miền Bắc giảm nhiệt, trời có mưa.
Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước ngày chủ nhật 10/3, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.
Hôm nay ngày 20-2, thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù và mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, độ ẩm không khí tăng cao, nền nhiệt độ có thể đạt 27-30 độ C về trưa và chiều.
Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, sáng ngày 2 và mùng 3 Tết, Hà Nội nhiều mây, không mưa; trời rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố 13-15 độ C, trung tâm và phía Nam 14-16 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định thời tiết ngày và đêm 14/1 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa và mưa nhỏ rải rác... Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ; gió nhẹ; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.
Vào dịp nghỉ Tết Dương lịch, thời tiết ở miền Bắc rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí khi duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng ấm. Trong khi đó, nhiều nơi ở Trung Bộ có mưa dông.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 31 độ C.
Các điểm tránh trú nóng được bố trí ở những địa bàn có nhiều lao động làm những công việc tự do, thường xuyên phải đi lại dưới nắng hè gay gắt; đồng thời, bảo đảm yếu tố tiện lợi cho người dân dừng chân để nghỉ ngơi.
Giao mùa là thời điểm người cao tuổi dễ bị nhiễm bệnh hoặc bệnh tái phát do hệ miễn dịch đã suy giảm. Một số bệnh cấp tính có thể xuất hiện như viêm đường hô hấp, xương khớp...
Đã từng có thời, thanh âm xung quanh tôi chưa nhiễu loạn thế này. Thời đó, là thời mà loa phường vẫn được phát thanh thường xuyên. Cột điện trước nhà tôi cắm một cái loa phường. Cột điện trước nhà bà nội tôi cũng có bắc loa phường.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) vừa đưa ra cảnh báo vào khoảng nửa cuối tháng 2, rét đậm, rét hại có khả năng còn xuất hiện ở Bắc Bộ; mưa trái mùa ở các tỉnh phía Nam.
Từ ngày 27/01, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; từ ngày 28/01 khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Từ ngày 28-30/01, khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng chiều tối và đêm 23/1, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.
Tại Nghệ An, các ngành đang khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với thời tiết giá rét lan rộng và kéo dài trên khắp các tỉnh thành miền Bắc. Trong đó, cần chú trọng thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ và học sinh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đợt rét tại Bắc Bộ sẽ không kéo dài quá lâu. Tuy nhiên, vẫn còn thêm một đợt không khí lạnh khác sẽ tăng cường vào cuối tuần.