thù địch

Hà Nội đề xuất mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo
6 dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập đang được Thành phố Hà Nội xem xét, ban hành Nghị quyết quy định cụ thể mức thu và cơ chế quản lý thu chi.
  • Phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023”
    Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023”. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu trong cả nước.
  • Chủ động phát hiện, ngăn chặn âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch
    Sáng 17-10, Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
  • Ngăn chặn thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch
    Trong những năm đổi mới toàn diện đất nước vừa qua, việc đấu tranh ngăn chặn thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, cũng như góp phần xây dựng môi trường hòa bình ổn định để phát triển. Với vị trí là Thủ đô, Hà Nội là địa bàn tập trung chống phá của các thế lực thù địch. Càng hội nhập quốc tế sâu rộng và với diễn biến phức tạp trong "thế giới phẳng" hiện nay càng đặt ra những thách thức, khó khăn cho mặt trận đấu tranh này.
  • Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - nhiệm vụ chính trị trung tâm của báo chí
    Là tiếng nói của Đảng, của các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể và là diễn đàn rộng rãi của nhân dân, 94 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN.
  • Thủ tướng: Quân đội đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá của thế lực thù địch
    Thủ tướng đánh giá, thời gian qua Bộ Quốc phòng đã hoàn thành toàn diện nhiều nhiệm vụ, có nhiều mặt xuất sắc, nhất là đã đề ra các chiến lược quan trọng, bảo vệ tốt chủ quyền an ninh quốc gia; trong thành quả chung năm 2018 của đất nước có sự đóng góp quan trọng của Bộ Quốc phòng, của toàn quân.
  • Hà Nội: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 2 tăng mạnh
    Ước tính, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 2 đạt 217.094 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2017.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO