Tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

PV| 22/11/2020 09:17

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, quan trọng nhằm làm cho toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc về kết quả thực hiện Nghị quyết, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Đây là những yêu cầu trong Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 18-11-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, lớp cán bộ chủ chốt thành phố sẽ tiến thành tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tháng 12/2020. Tương tự, hội nghị do các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy tổ chức hoàn thành trước ngày 15/01/2021. Các hội nghị do đảng ủy cơ sở tổ chức hoàn thành trước trong tháng 1/2021. Các lớp do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hoàn thành trong tháng 12/2020…
Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể nhân dân xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, giáo dục về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, của Đảng bộ cơ sở, trên cơ sở. Các phương tiện thông tin đại chúng thành phố có kế hoạch chủ động tuyên truyền cụ thể thông qua các chuyên trang, chuyên mục về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; các chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; chủ động phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với việc phê phán các việc làm sai trái, các tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và quan trọng nhằm làm cho toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố; phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, hoàn thành trước ngày 5/12/2020.
Các Ban Đảng Thành uỷ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.
Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan thường trực giúp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 15/4/2021.
Trong kế hoạch này cũng nêu rõ, phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, đoàn kết, toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đoàn kết, nhất trí, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố vào cuộc sống, đẩy mạnh toàn diện các hoạt động, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO