Tố Hữu

Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bác Hồ về thăm Đoàn không quân Sao Đỏ ngày 9/2/1967 (huyện Sóc Sơn)
    Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc ta năm 1966 - 1967 đang trong thời kỳ ác liệt: địch điên cuồng đánh phá ném bom miền Bắc hòng cứu vãn sự sa lầy ở miền Nam và ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc. Lúc bấy giờ xã Phú Cường thuộc huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phúc rất gần với sân bay Nội Bài (còn có tên gọi là sân bay Hương Gia). Không quân ta cất cánh đánh địch ở sân bay, nhưng máy bay, khí tài sơ tán ở hầm trong núi, phi công và chuyên gia sơ tán chủ yếu ở Phú Cường xã ven sông Cà Lồ.
  • Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Văn Phú (quận Hà Đông)
    Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, chúc tết cán bộ và nhân dân thôn Văn Phú, phường Văn Khê nằm ở phía tây nam quận Hà Đông, Hà Nội. Từ cầu Hà Đông đi theo đường Quốc lộ 6 chiều Hà Đông - Ba La 2km đến địa phận phường Văn Khê rẽ trái theo đường bê tông dẫn vào thôn Văn Phú, đi khoảng 500m là đến di tích.
  • Dự án Anland Lakeview bứt phá cất nóc vượt tiến độ hơn 50 ngày
    Sau khoảng 10 tháng khẩn trương thi công, dự án Anland Lakeview do Tập đoàn Nam Cường đầu tư và phát triển đã “chạm nóc” vượt tiến độ hơn 50 ngày.
  • Đọc thơ Tố Hữu thêm tự hào về một bến đò quê hương
    ... Con đã về đây mẹ Tơm ơi Hỡi người Mẹ khổ đã dành cơm
  • Tố Hữu
    Sinh năm 1920 tại làng Phù Lai, gần cố đô Huế, Tố Hữu có tên thật là Nguyễn Kim Thành, làm thơ khá sớm. Mười tám tuổi có thơ đăng. Cùng năm đó, ông gia nhập Đảng Cộng sản. Tháng 4/1939, ông bị Pháp bắt. Tháng 3/1942, ông vượt ngục Đắklây, tiếp tục hoạt động cách mạng ở Thanh Hóa. Cách mạng tháng Tám 1945, ông làm Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa Huế. Năm 1946 xuất bản tập thơ đầu tay Thơ (tái bản đổi là Từ ấy), tập hợp các bài viết từ 1937.
  • Tố Hữu: Người mở đường nền thơ Cách mạng
    Sinh năm 1920 tại làng Phù Lai, gần cố đô Huế, Tố Hữu có tên thật là Nguyễn Kim Thành, làm thơ khá sớm. Mười tám tuổi có thơ đăng. Cùng năm đó, ông gia nhập Đảng Cộng sản. Tháng 4/1939, ông bị Pháp bắt. Tháng 3/1942, ông vượt ngục Đắklây, tiếp tục hoạt động cách mạng ở Thanh Hóa. Cách mạng tháng Tám 1945, ông làm Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa Huế. Năm 1946 xuất bản tập thơ đầu tay Thơ (tái bản đổi là Từ ấy), tập hợp các bài viết từ 1937.
  • Hà Nội: Đình chỉ thi công công trình xây dựng bãi đỗ xe trên đường Tố Hữu
    Ông Chu Văn Đức - Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng bãi đỗ xe - Chủ đầu tư công ty CP Việt Nhật trên địa bàn phường Đại Mỗ, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường lập biên bản sự việc và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
  • Dự án Ecolife Capitol của Công ty TDJ bị tố chưa đáp ứng phòng cháy chữa cháy
    Bất bình với cách ứng xử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô (TDJ), cư dân của tòa chung cư Ecolife Capitol tọa lạc tại số 58 đường Tố Hữu (Hà Nội) đã làm đơn tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng.
  • Аường Tố Hữu (quận Hà  Đông, Hà  Nội): Xe lắp còi hơi là m...loạn phố
    NHN Online - Những chiếc còi hơi bằng sắt, bằng đồng gắn trên nóc hay gầm của xe ben, xe tải, xe container... hoạt động hết công suất khi lưu thông trên đường đang là  nỗi sợ hãi kinh hoà ng với nhiửu người tham gia giao thông.
  • Vĩnh biệt người thơ của nhà  thơ Tố Hữu
    (NHN) Bà  Vũ Thị Thanh - người bạn đời, đồng chí của nhà  thơ Tố Hữu, đã qua đời rạng sáng 19-4 tại Hà  Nội sau thời gian mắc bệnh hiểm nghèo, thọ 86 tuổi.
  • Nhà  thơ lớn Tố Hữu với Thủ đô Hà  Nội
    (NHN)Gần như cả cuộc đời, Tố Hữu tham gia hoạt động cách mạng, là m thơ, sinh sống ở Hà  Nội. Thơ có nhan đử trực tiếp vử Hà  Nội không nhiửu nhưng thơ nói vử Hà  Nội-Thủ đô-trái tim của đất nước thì lại lan tửa trong sáng tác suốt đời thơ.
  • Hội thảo Tố Hữu - thân thế và  sự nghiệp
    (NHN) Nhân kỷ niệm 90 năm ngà y sinh nhà  thơ Tố Hữu (4.10.1920 - 4.10.2010), Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ VHTTDL và  Hội Nhà  văn VN phối hợp tổ chức hội thảo Tố Hữu - thân thế và  sự nghiệp.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO